Sốc với nguyên nhân Djokovic bỏ cuộc ở tứ kết Wimbledon

Wimbledon 2017 lên cơn sốt thật sự khi lần lượt hai tay vợt hạt giống cao nhất nối bước nhau bị loại ở tứ kết, trong đó, việc Novak Djokovic tuyên bố bỏ cuộc do chấn thương không khỏi khiến dư luận phải hoài nghi.

 Sau Rafael Nadal và Andy Murray, thành viên thứ ba của nhóm “Big Four” là Novak Djokovic đã phải nói lời chia tay với Wimbledon 2017 dù đến thời điểm này, cơ hội giành ngôi vô địch tại giải đấu ở London cũng như trở lại vị trí số 1 trên bảng xếp hạng ATP thực sự rộng mở trước mắt ngôi sao người Serbia.

Trong số các tay vợt mà Djokovic có thể phải đối mặt kể từ vòng tứ kết Wimbledon, anh từng thắng 23/25 trận trước Tomas Berdych, thắng 23/45 trận trước Roger Federer, đánh bại Marin Cilic 14/15 lần đối đầu và đánh bại Sam Querrey 8/10 dịp chạm trán. Ngoài ra, do cả Rafael Nadal, Andy Murray và Stan Wawrinka đều đã dừng bước sớm, nếu Djokovic giành được chức vô địch Wimbledon lần thứ tư trong sự nghiệp, anh cũng sẽ nghiễm nhiên trở lại vị trí số 1 thế giới sau 8 tháng để mất vào tay Andy Murray.

Sốc với nguyên nhân Djokovic bỏ cuộc ở tứ kết Wimbledon - Ảnh 2.

Chấn thương khuỷu tay chỉ là một lý do để Djokovic bỏ cuộc

Tuy vậy, với việc phải tuyên bố bỏ cuộc trong trận tứ kết rạng sáng 13-7 với Tomas Berdych sau khi bị dẫn trước 6-7, 0-2, có thể nói chưa biết đến bao giờ tay vợt người Serbia mới có thể tìm lại đỉnh cao vinh quang của mình. Trong buổi họp báo sau trận đấu, Djokovic cho biết anh bị đau khuỷu tay phải từ hơn một năm nay và qua tư vấn của các bác sĩ, nhiều khả năng anh sẽ nghỉ thi đấu một thời gian để chữa trị dứt điểm, bao gồm cả việc phẫu thuật.

Sốc với nguyên nhân Djokovic bỏ cuộc ở tứ kết Wimbledon - Ảnh 3.

Tuyên bố bỏ cuộc trước Tomas Berdych

Hành trình thi đấu của Djokovic tại Wimbledon diễn ra khá suôn sẻ. Ngay trận ra quân, đối thủ của anh là Martin Klizan đã tuyên bố bỏ cuộc chỉ sau 40 phút giao đấu. Ba trận tiếp theo gặp Adam Pavlasek, Ernests Gulbis và Adrian Mannarino, Djokovic đều giành chiến thắng mà không để mất bất cứ ván nào. Tuy nhiên, trong trận đấu vòng 4 gặp Mannarino, Djokovic đã phải cần đến sự trợ giúp y tế ở ván cuối do chấn thương khuỷu tay, tương tự sau khi anh để thua ván đầu tiên trước Berdych ở tứ kết.

Sốc với nguyên nhân Djokovic bỏ cuộc ở tứ kết Wimbledon - Ảnh 4.

Berdych lần thứ hai liên tiếp vào bán kết Wimbledon

Chấn thương chắc chắn chỉ mới là một trong những nguyên nhân thực sự dẫn đến việc Djokovic tuyên bố rời cuộc chơi sớm. Liên tiếp các ngày qua, Djokovic cùng với nhiều tay vợt khác không ngớt phàn nàn về điều kiện sân bãi tại Wimbledon mùa này quá tệ. Chẳng những thế, khi trận đấu giữa anh và Adrian Mannarino ở vòng 4 bị “đẩy” sang sân số 1, đó cũng là khởi nguồn cho mọi rắc rối với chính anh. Trận đấu Nadal – Muller trước đó kéo dài đến gần 5 giờ, buộc Ban tổ chức giải phải hoãn trận đấu của Djokovic đến ngày hôm sau với lý do quá khuya (thay vì chuyển sang một sân khác).

Sốc với nguyên nhân Djokovic bỏ cuộc ở tứ kết Wimbledon - Ảnh 5.

Djokovic thi đấu 2 trận quan trọng trong 2 ngày, không đủ thời gian hồi phục

Đấu bù vòng 4 vào thứ Ba và tiếp tục thi đấu vòng tứ kết vào thứ Tư, Djokovic chỉ có khoảng 24 giờ nghỉ ngơi, hồi phục so với 48 giờ của mọi đối thủ khác và đây chính là nguyên nhân khiến tay vợt người Serbia phải “tung cờ trắng” trước Tomas Berdych một khi chấn thương khuỷu tay tái phát.

Sốc với nguyên nhân Djokovic bỏ cuộc ở tứ kết Wimbledon - Ảnh 6.

Ngôi số 1 thế giới vẫn thuộc về Murray sau Wimbledon

Novak Djokovic bỏ cuộc ở tứ kết, cuộc đua đến ngôi số 1 thế giới cũng ngã ngũ nhanh hơn dự kiến. Nadal có cơ hội trở lại vị trí này sau 4 năm nếu vô địch Wimbledon 2017 nhưng anh đã phải dừng bước từ vòng 4. Djokovic nếu vô địch cũng sẽ đòi lại được vị trí số 1 thế giới với điều kiện cả Murray lẫn Nadal bị loại trước vòng bán kết. Murray chỉ cần vào đến trận chung kết cũng đã có thể giữ được ngôi số 1 nhưng giờ đây, với việc các đối thủ đều bị loại sớm, thành tích vào đến tứ kết cũng đủ giúp anh trụ lại vị trí này sau khi Wimbledon kết thúc.

Sốc với nguyên nhân Djokovic bỏ cuộc ở tứ kết Wimbledon - Ảnh 7.

… nhưng chính Murray không tin mình “sống sót” đến giải Mỹ mở rộng

Roger Federer không nằm trong nhóm tranh chấp ngôi vị số 1 ATP nhưng cơ hội chạm tay đến danh hiệu Grand Slam thứ 19 trong sự nghiệp đang mở ra trước mắt anh. Tay vợt người Thụy Sĩ chỉ còn hai trận đấu nữa để hoàn thành tâm nguyện.

Sốc với nguyên nhân Djokovic bỏ cuộc ở tứ kết Wimbledon - Ảnh 8.

Mùa xuân sẽ lại đến với “lão tướng” Roger Federer

Nguồn NLĐ