Sở Y tế Tiền Giang có ý kiến về việc cách ly nhân viên y tế Bệnh viện Quân y 120

(THTG) Chiều ngày 06-02, Sở Y tế Tiền Giang có công văn báo cáo UBND Tiền Giang, đồng thời gửi cho Bệnh viện Quân y 120 về việc đang cách ly 03 bác sĩ và 07 nhân viên y tế của bệnh viện để theo dõi, đề phòng lây nhiễm nCoV, do có tiếp xúc với 5 người Trung Quốc đến khám sức khỏe tại bệnh viện vào ngày 03-02 vừa qua.

Theo Sở Y tế Tiền Giang, từ thông tin của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bến Tre, sau khi tham khảo ý kiến của Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh, cả 5 người Trung Quốc quê tỉnh Giang Tây, không có người nào vào thành phố Vũ Hán (trung tâm điểm dịch). Trong số 05 người Trung Quốc này, chỉ có 01 người có nhà cách thành phố Vũ Hán khoảng 200 – 300 km và xét lịch trình di chuyển, cũng như diễn tiến khám sức khỏe của 5 người Trung Quốc kể trên, không phải là ca bệnh nghi ngờ nhiễm nCoV, do đó không có chỉ định lấy mẫu xét nghiệm theo quy định. Hơn nữa, trong thời gian cách ly theo dõi tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cù Lao Minh tỉnh Bến Tre, sức khỏe tất cả 5 người và 1 thông dịch viên đều bình thường, không có biểu hiện sốt, hoặc ho.

vlcsnap-2020-02-06-16h02m19s298

Sở Y tế Tiền Giang có ý kiến thu hồi chỉ đạo cách ly cán bộ y tế Bệnh viện Quân y 120. Ảnh: Anh Tuấn

Vì thế, từ Quyết định 181 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV, đồng thời qua tham khảo ý kiến của Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Y tế Tiền Giang đánh giá 05 người Trung Quốc đến khám sức khỏe tại Bệnh viện Quân y 120 ngày 03-02 không phải là ca bệnh nghi ngờ. Do đó, Sở Y tế Tiền Giang đề nghị Bệnh viện Quân y 120 báo cáo về Cục Quân y – Quân khu 9 thu hồi chỉ đạo cách ly các cán bộ y tế này và thực hiện tự theo dõi sức khỏe hàng ngày tại nhà, hạn chế tiếp xúc trong vòng 14 ngày.

Cũng theo Sở Y tế Tiền Giang, đến thời điểm ngày 07-02, Tiền Giang chưa ghi nhận trường hợp nào dương tính với nCoV.

Thanh Xuân