Sở NN&PTNT Tiền Giang làm việc với huyện Tân Phú Đông

(THTG) Ngày 12/4, đoàn công tác các sở, ngành tỉnh Tiền Giang do ông Nguyễn Văn Mẫn – Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Tiền Giang làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với huyện Tân Phú Đông về tình hình sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

vlcsnap-2018-04-12-14h26m16s107

Quang cảnh buổi làm việc của Sở NN&PTNT với huyện Tân Phú Đông. Ảnh: Bá Thủy

Là một trong địa phương thuần nông, những năm gần đây, huyện Tân Phú Đông đang tập trung phát triển trồng trọt và nuôi trồng thuỷ sản, trong đó chủ lực là cây mãng cầu Xiêm với diện tích khoảng 950 hecta, kế đến là cây sả với diện tích gần 140 hecta. Ngoài ra, do đây là địa phương tiếp giáp với biển Đông, nên toàn huyện có gần 5.000 hecta nuôi tôm công nghiệp và quãng canh. Tuy nhiên khó khăn lớn nhất hiện nay của Tân Phú Đông là hệ thống thuỷ lợi chưa hoàn chỉnh, thường xuyên thiếu nước ngọt vào mùa khô. Vì vậy, huyện Tân Phú Đông kiến nghị các ngành chức năng tỉnh Tiền Giang cần ưu tiên đầu tư kinh phí nạo vét, kiện toàn hệ thống thuỷ lợi, đảm bảo nguồn nước tưới tiêu cho cây trồng mùa khô; đồng thời vận hành hợp lý các cống ngăn mặn để hạn chế thấp nhất tình trạng sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại do hạn, mặn xâm nhập.

vlcsnap-2018-04-12-14h27m57s446

vlcsnap-2018-04-12-14h27m13s046 

Các đại biểu phát biểu tại cuôc họp. Ảnh: Bá Thủy

Về xây dựng nông thôn mới, huyện Tân Phú Đông đang chọn xã Tân Thới làm xã điểm tập trung lãnh đạo, điều hành đẩy nhanh tiến độ hoàn thành 19 tiêu chí để ra mắt xã nông thôn mới vào năm 2020. Tuy nhiên, đến thời điểm này, xã chỉ mới đạt 10 tiêu chí, 9 tiêu chí chưa đạt gồm: điện, cơ sở vật chất văn hoá, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, nhà ở dân cư, thu nhập, hộ nghèo, môi trường,an toàn thực phẩm, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật. Các ngành chuyên môn đã phân tích các nguyên nhân khó khăn của xã Tân Thới, đồng thời đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn để đến cuối năm 2018, xã đạt thêm 2 tiêu chí quy hoạch và thuỷ lợi; trong năm 2019 đạt thêm 7 tiêu chí còn lại để ra mắt xã nông thôn mới sớm hơn một năm so với kế hoạch.

vlcsnap-2018-04-12-14h28m25s688

Ông Nguyễn Văn Mẫn – Giám đốc Sở NN&PTNT phát biểu. Ảnh: Bá Thủy

Phát biểu tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Mẫn – Giám đốc Sở NN&PTNT Tiền Giang cho biết sau cuộc họp này, sở và văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh Tiền Giang sẽ tập trung nguồn lực, hỗ trợ địa phương về kinh phí, giải pháp thiết thực để huyện cù lao vượt qua khó khăn về sản xuất nông nghiệp, tăng thu nhập cho người dân, đồng thời hoàn thành ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang về việc ra mắt xã nông thôn mới vào năm 2020.

                                                             Kim Nữ