Sở NN&PTNT Tiền Giang kiểm tra kết quả trục vớt lục bình

(THTG) Ngày 28/8, Đoàn công tác Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Tiền Giang đến thị xã Gò Công kiểm tra kết quả của đợt tổng ra quân trục vớt và trục đẩy lục bình diễn ra từ ngày 07/7 đến ngày 31/8 năm 2018.

vlcsnap-2018-08-29-14h44m36s591

vlcsnap-2018-08-29-14h46m54s954

vlcsnap-2018-08-29-14h48m31s187

Những mặt sông thông thoáng sau chiến dịch trục vớt lục bình tại thị xã Gò Công. Ảnh: Minh Trí

Thực hiện Kế hoạch số 85 của UBND tỉnh Tiền Giang và sự chỉ đạo trực tiếp từ Sở NN&PTNT, trong vòng 02 tháng, 7 xã trên địa bàn thị xã Gò Công đã vận động gần 2.000 người, bao gồm: cán bộ, viên chức xã, hội viên nông dân, đoàn thanh niên, bộ đội, sinh viên tình nguyện của các trường cao đẳng, đại học và người dân tiến hành trục vớt và trục đẩy 1,7 triệu m2 lục bình, trên 212 tuyến sông và kênh thủy lợi nội đồng, trả lại mặt kênh thông thoáng, dòng nước sạch phục vụ sản xuất nông nghiệp. Đặc biệt, khi các dòng sông, dòng kênh không còn bị lục bình xâm lấn đã phục vụ vận chuyển nông sản đường thủy, xóa bỏ nơi cư trú của muỗi, hạn chế phát sinh dịch bệnh, nhất là tạo cảnh quan đẹp cho vùng nông thôn…

Sở NN&PTNT tỉnh Tiền Giang đánh giá cao công tác lãnh đạo của Đảng ủy, chính quyền các cấp thị xã Gò Công trong đợt tổng ra quân trục vớt và trục đẩy lục bình lần này, với kết quả đạt 100% theo kế hoạch, đặc biệt là nhiều địa phương rất linh hoạt trong thực hiện với các biện pháp cơ giới hoặc thủ công tùy theo địa hình, đặc điểm của từng dòng sông, dòng kênh nên kết quả đạt cao và tiết kiệm được chí phí, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức của người dân trong việc trục vớt lục bình, bảo vệ môi  trường trong thời gian tới.

Kim Nữ