Số người chết do động đất tại Italy tăng lên 247 người

Giới chức Italy ngày 25-8 cho biết, số người chết trong trận động đất tại miền trung Italy rạng sáng ngày 24-8 đã tăng lên 247 người, trong khi lực lượng cứu hộ đang tiếp tục nỗ lực tìm kiếm những người còn sống sót.

Theo Cơ quan bảo vệ dân sự Italy, số liệu từ các quan chức địa phương cho thấy, 190 người thiệt mạng tại tỉnh Rieti và 57 người thiệt mạng tại tỉnh Ascoli Piceno, trong khi hàng trăm người khác bị thương. Cơ quan này cảnh báo, con số thương vong có thể sẽ tăng lên khi vẫn còn người mất tích.

Các nhân viên cứu hộ làm việc trong đêm tại một ngôi nhà bị sập sau trận động đất, ở ngôi làng Pescara del Tronto, miền trung Italy, ngày 24-8-2016. (Ảnh: Reuters)

Trận động đất mạnh 6,2 độ richter xảy ra tại vùng núi gần thành phố Rieti, thuộc tỉnh Rieti, khu vực Lazio, cách Thủ đô Rome 140 km về phía đông bắc, vào khảng 3 giờ 36 phút (giờ địa phương) ngày 24-8, theo Viện địa lý và núi lửa quốc gia Italy (INGV).

Amatrice và Accumoli là hai thị trấn nhỏ thuộc tỉnh Rieti nằm trong số các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Tại thị trấn Amatrice, năm thi thể đã được đưa ra khỏi khách sạn nổi tiếng Hotel Roma, với khoảng 10 khách vẫn bị mất tích. Các quan chức địa phương cho rằng khoảng hơn 30 người đang ở trong khách sạn khi trận động đất xảy ra.

Các nhân viên cứu hộ phải đào bằng tay tại các đống đổ nát để tìm kiếm những người còn sống sót ở thị trấn Amatrice. Phần lớn các tòa nhà dọc theo hai đường phố trung tâm tại thị trấn này đã bị bổ sập. Những tiếng nói của những người còn sống vẫn có thể được nghe thấy vài giờ sau khi trận động đất xảy ra.

Trong khi đó, tại thị trấn Accumoli, nơi rất gần tâm chấn, ba phần tư các tòa nhà đã bị phá hủy và khoảng 2.500 người đã phải sơ tán, Thị trưởng thị trấn Stefano Petrucci nói trên truyền thông địa phương.

Các đơn vị quân đội, cảnh sát Italy với sự hỗ trợ của chó nghiệp vụ đã được tăng cường, cùng với các nhân viên thuộc cơ quan bảo vệ dân sự và phòng cháy chữa cháy, trong chiến dịch cứu hộ trên quy mô lớn. Các lều trại đã được dựng chung quanh các ngôi làng và thị trấn cho hàng nghìn người không nhà cửa.

Trước đó cùng ngày, Thủ tướng Italy Matteo Renzi đã tới thị sát khu vực xảy ra động đất và cam kết thực hiện các biện pháp hỗ trợ và tái thiết khu vực chịu ảnh hưởng. Nội các Italy sẽ nhóm họp vào ngày 25-8 để thảo luận các biện pháp hỗ trợ này.

INGV cho biết, tâm chấn ở gần hai thị trấn Accumoli và Amatrice với độ sâu chỉ bốn km. Trận động đất cũng được cảm nhận trên toàn khu vực Lazio, trong đó có cả Thủ đô Rome. Khoảng 150 dư chấn đã được ghi nhận trong 12 giờ sau trận động đất ban đầu. Trận động đất này được so sánh với trận động đất mạnh tại thành phố L’Aquila, miền trung Italy, hồi năm 2009 làm hơn 300 người chết.

Nguồn Nhân dân