Sở LĐTBXH tặng quà cho trẻ em các huyện phía Tây

(THTG) Ngày 08-11, Sở Lao động thương binh và xã hội tỉnh Tiền Giang tổ chức thăm và tặng quà cho 165 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và trẻ em vượt khó học giỏi  từ 06 đến 16 tuổi trên địa bàn các huyện phía Tây của tỉnh Tiền Giang.

vlcsnap-2021-11-09-10h55m45s179.png

vlcsnap-2021-11-09-10h56m04s843.png

Những phần quà ý nghĩa đến với các em học sinh vượt khó học giỏi tại các huyện phía Tây tỉnh Tiền Giang. Ảnh: Bùi Phong

Tại mỗi nơi đến, đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên chia sẻ với các trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid – 19. 165 phần quà được trao cho trẻ em các huyện như sau: huyện Cái Bè 45 suất, huyện Cai Lậy  trao 30 suất, thị xã Cai Lậy trao 25 suất, huyện Tân Phước 30 suất và huyện Châu Thành 35 suất

Quà trung thu do Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam trao tặng, mỗi suất  trị giá một triệu đồng cho các em trẻ có hoàn cảnh khó khăn. Các suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng; mỗi chiếc xe đạp trị giá 1,5 triệu đồng do Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Tiền Giang trao tặng cho các trẻ em vượt khó học tốt.

Đây là hoạt động thiết thực thể hiện sự quan tâm của các cấp đối với trẻ em thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, trên địa bàn nhằm chung tay giúp các em vượt qua khó khăn, phấn đấu vươn lên trong học tập, rèn luyện.

Thu Thủy