Sơ kết tình hình phát triển kinh tế, xã hội 9 tháng đầu năm 2015

(THTG) Chiều ngày 7/10, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá tình hình kinh tế – xã hội 9 tháng đầu năm 2015 và đề ra những nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm.

Ông Nguyễn Văn Khang, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Bà Trần Kim Mai, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Lê Văn Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Trần Thanh Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự và đồng chủ trì hội nghị

1

Ảnh: Trần Liêm

          Trong 9 tháng đầu năm mặc dù còn nhiều khó khăn trong phát triển, nhưng tình hình kinh tế xã hội của tỉnh Tiền Giang vẫn tiếp tục ổn định và có những chuyển biến tích cực. Tổng sản phẩm GRDP trên địa bàn đạt trên 34 ngàn tỷ đồng tăng 8,7 %. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 18,9% đạt 77% kế hoạch. Tổng thu ngân sách trong 9 tháng đạt trên 4 ngàn tỷ đồng tăng 25,3% so cùng kỳ. Các hoạt động văn hóa – xã hội tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Tình hình an ninh -chính trị , trật tự an toàn xã hội được ổn định và giữ vững.

Tuy nhiên, tình hình giải ngân, thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản trong 9 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh đạt thấp 59,8% kế hoạch, nguồn vốn đầu tư  năm 2015 chỉ mới đáp ứng khoản 50% so nhu cầu vốn cho các công trình, dự án. Bên cạnh đó một số công trình còn vướng công tác giải phóng mặt bằng làm chậm tiến độ và tổng mức đầu tư trên địa bàn tỉnh

Đến thời điểm này chỉ còn 3 tháng là kết thúc năm 2015, vì thế Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khang lưu ý các cấp, các ngành cần tổ chức rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ, tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân nguồn vốn. Quan tâm, đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành trong giải quyết các vụ việc phát sinh. Đồng thời cần thực hiện tốt công tác quản lý và điều hành quỹ ngân sách; chủ động phòng chống lụt bão và phòng chống dịch bệnh; tập trung thu hút đầu tư và tăng cường đảm bảo an ninh quốc phòng tại địa phương./.

Trọng Hiếu