Sơ kết thực hiện quy chế phối hợp an ninh trật tự trong lĩnh vực y tế

(THTG) Ngày 31/10, Sở Y tế phối hợp Công an tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện quy chế phối hợp về đảm bảo an ninh, trật tự trong lĩnh vực y tế giai đoạn 2015-2017. Đến dự có ông Trần Thanh Đức – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang.

vlcsnap-2017-11-01-10h01m14s082

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thanh Hoàng

  Hội nghị đánh giá kết quả phối hợp toàn diện các mặt hoạt động, đề ra một số biện pháp tăng cường bảo đảm an ninh trật tự tại các bệnh viện. Qua 2 năm triển khai thực hiện, công tác phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự tại các cơ sở y tế thực hiện nghiêm túc. Phối hợp xử lý 38 vụ mất an ninh trật tự trong đó có 8 vụ hành hung nhân viên y tế, người nhà bệnh nhân; 21 vụ gây rối trật tự; 8 vụ trộm tài sản; 1 vụ đánh bạc.

vlcsnap-2017-11-01-10h02m06s825

Đại diện lãnh đạo hai đơn vị ký kết quy chế phối hợp. Ảnh: Thanh Hoàng

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Thanh Đức – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang ghi nhận sự phối hợp hiệu quả của 2 đơn vị. Đồng thời, lưu ý ngành y tế phải xây dựng các phương án đảm bảo an ninh trật tự, xử lý kịp thời khi có trường hợp mất an ninh trật tự xảy ra; Bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác an ninh trật tự tại các bệnh viện.

vlcsnap-2017-11-01-10h02m23s832

Ông Trần Thanh Đức – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biễu tại hội nghị. Ảnh: Thanh Hoàng

Ngành công an cũng lưu ý bảo đảm nhân lực thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự khu vực bệnh viện; Đề ra các biện pháp xử lý đối với một số trường hợp gây mất an ninh trật tự tại các bệnh viện và có quy chế phối kết hợp giữa 2 lực lượng đồng bộ, hiệu quả.

Thanh Xuân