Sở Giáo dục và Đào tạo Tiền Giang tổng kết và triển khai nhiệm vụ năm học mới

(THTG) Ngày 19-8, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang tổ chức tổng kết năm học 2021-2022 và triển khai nhiệm vụ năm học 2022 – 2023.

Đến dự lễ tổng kết, có ông Nguyễn Văn Mười – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; ông Nguyễn Chí Trung – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang; ông Trần Thanh Nguyên – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang và ông Nguyễn Thành Diệu – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang.

Tong ket nam hoc 1

Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: Đoàn Vũ

Năm học 2021-2022, mặc dù bị ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid-19, học sinh Tiền Giang phải học trực tuyến hơn một học kỳ 1, nhưng với sự quyết tâm của toàn ngành giáo dục, tỉnh Tiền Giang đã nỗ lực vượt khó hoàn thành tốt năm học 2021 – 2022. Chất lượng dạy và học tiếp tục được đảm bảo; Tỷ lệ học sinh lên lớp thẳng đạt tỉ lệ 97,5% đối với tiểu học, 95% đối với THCS, 98,8% đối với THPT; tỷ lệ học sinh có học lực khá giỏi đạt 58% đối với THCS, 50,2% đối với THPT. Kết quả thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2022 đạt tỉ lệ 99,45%, điểm bình quân của thí sinh Tiền Giang là 6,554 điểm, xếp hạng thứ 16/63 tỉnh thành trong toàn quốc và xếp thứ 3 Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long,…  Bên cạnh đó, toàn ngành giáo dục và đào tạo tỉnh tiếp tục thực hiện theo lộ trình đối với Chương trình giáo dục phổ thông mới năm 2018 cho năm học 2022 – 2023. Công tác chọn sách giáo khoa cho học sinh khối lớp 3, 7 và 10 được ngành giáo dục và đào tạo tỉnh triển khai khẩn trương, nghiêm túc, khách quan, tham mưu trình UBND tỉnh chọn bộ sách phù hợp chuẩn bị sẵn sàng cho năm học mới.

Tong ket nam hoc 3

Tong ket nam hoc 4

Tong ket nam hoc 6

Khen thưởng cho các cá nhân và tập thể có thành tích trong năm học 2021-2022. Ảnh: Đoàn Vũ

Trong năm học mới 2022 – 2023, toàn ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Tiền Giang tiếp tục rà soát, sắp xếp đội ngũ giáo viên, bảo đảm quy định về định mức số lượng, chuẩn giáo viên đối với các cấp học; không để xảy ra tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ; bảo đảm nguyên tắc ở đâu có học sinh thì ở đó phải có giáo viên. Ngoài những nhiệm vụ, giải pháp như năm học vừa qua, trong năm học mới này, ngành sẽ quan tâm nâng chất thật sự đội ngũ thầy cô giáo trong toàn ngành, không chỉ là chuyên môn nghiệp vụ, mà còn phải tập trung đào tạo, tập trung cho đội ngũ thầy cô giáo về tư tưởng, kỹ năng cho đội ngũ thầy cô giáo, làm thế nào để giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, đúng theo mong đợi của phụ huynh và xã hội.

Tong ket nam hoc 9

Tong ket nam hoc 8

Ông Nguyễn Thành Diệu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành giáo dục đào tạo Tiền Giang chú trọng việc dạy và học theo hướng phát triển toàn diện “Đức – Trí – Thể – Mỹ” cho học sinh. Ảnh: Đoàn Vũ

Phát biểu tại lễ tổng kết, ông Nguyễn Thành Diệu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đánh giá cao những nổ lực vượt khó của toàn ngành giáo dục đào tạo tỉnh, cũng như những phấn đấu hoàn thành mục tiêu kép, vừa chống dịch, vừa hoàn thành nhiệm vụ năm học 2021 – 2022. Trên cơ sở đó, năm học 2022 – 2023, toàn ngành cần tiếp tục thực hiện mục tiêu nhằm đẩy nhanh thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, trong đó trọng tâm là tổ chức triển khai hiệu quả chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước. Đặc biệt, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh phải thực hiện thực chất hơn việc dạy và học theo hướng phát triển toàn diện “Đức – Trí – Thể – Mỹ” cho học sinh, trong đó cần đẩy mạnh hơn nữa việc giảng dạy các môn nghệ thuật trong trường học; đồng thời tiếp tục xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục…

Dịp này, UBND tỉnh Tiền Giang, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang đã trao tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen cho cán bộ, giáo viên, nhân dân và học sinh đạt thành tích cao trong năm học 2021 – 2022.

Thu Thuỷ