Siêu bão giật cấp 17 đang tiến vào Biển Đông

      Siêu bão giật cấp 17 đêm nay vào Biển Đông; áp thấp nhiệt đới sẽ gây mưa to ở Nam Bộ và Tây Nguyên; Bắc Bộ trời nắng, nhiệt độ tăng cao trong vài ngày tới trước khi đón một đợt mưa vào cuối tuần…

 

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 1 giờ ngày 12/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,2 độ Vĩ Bắc; 122,2 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông Nam đảo Lu – Dông (Philippin). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, cấp 15 (tức là từ 150 đến 183km một giờ), giật cấp 16, cấp 17.

 

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 – 25km, vượt đảo Lu – Dông (Philippin) và đi vào phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Đến 1 giờ ngày 13/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,4 độ Vĩ Bắc; 116,8 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 520km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, cấp 14 (tức là từ 134 đến 166 km một giờ), giật cấp 15, cấp 16.

 

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 01 giờ ngày 14/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc; 112,5 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 230km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, cấp 15 (tức là từ 150 đến 183km một giờ), giật cấp 16, cấp 17.

 

Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km.

 

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển phía Đông Bắc biển Đông gió sẽ mạnh dần lên cấp 8, cấp 9, sau tăng lên cấp 11, cấp 12, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 14, cấp 15, giật cấp 16, cấp 17, có mưa rào và dông mạnh. Biển động dữ dội.

 

Trong khi đó, áp thấp nhiệt đới vẫn đang di chuyển chậm trên Biển Đông. Hồi 1 giờ sáng nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 12,8 độ Vĩ Bắc; 112,7 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 250 km về phía Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (tức là từ 39 đến 49 km một giờ), giật cấp 7, cấp 8.

 

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 5km. Đến 1 giờ ngày 13/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 12,8 độ Vĩ Bắc; 112,0 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Bình Định đến Khánh Hòa khoảng 280km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (tức là từ 39 đến 49 km một giờ), giật cấp 7, cấp 8.

 

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Biển động.

 

Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Nam quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 và có mưa rào và dông mạnh. Biển động. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy.

 

Ở các tỉnh Nam Bộ và Tây Nguyên có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông.


 Ảnh minh họa

 Hình ảnh dự báo đường đi của siêu bão trên Biển Đông

 

Thời tiết các khu vực tuần tới:

 

Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa: Từ ngày 12 đến ngày 14/8 mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Từ ngày 15 đến ngày 21, nhiều mây, có mưa rào và dông. Gió đông đến đông bắc cấp 3, đề phòng gió giật mạnh trong cơn dông.


Các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế:
Từ ngày 12 đến ngày 14, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa và dông rải rác, mưa tập trung nhiều tại các tỉnh phía nam. Gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3. Từ ngày 15 đến ngày 17, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió tây đến tây nam cấp 2, cấp 3. Từ ngày 18 đến ngày 21, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa và dông rải rác, mưa tập trung nhiều tại các tỉnh phía bắc. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.


Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận:
Ngày 12, ngày 13/8 mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 3. Từ ngày 14 đến ngày 21, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

 

Tây Nguyên: Từ ngày 12 đến ngày 14, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông rải rác. Riêng ngày 12, ngày 13, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió tây nam cấp 3. Từ ngày 15 đến ngày 21, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

 

Nam Bộ: Từ ngày 12 đến ngày 14, ngày 16, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông rải rác. Riêng ngày 12, ngày 13 có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió tây nam cấp 3. Ngày 15 và ngày 17 đến ngày 20, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

 

Thời tiết các khu vực ngày và đêm nay (12/8):

 

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34 độ C.


Phía Đông Bắc Bộ:
Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 – 35 độ C.


Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế:
Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34 độ C.


Đà Nẵng đến Bình Thuận:
Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 – 31 độ C.


Tây Nguyên:
Nhiều mây, chiều và đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 – 29 độ C.


Nam
Bộ: Mây thay đổi, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32 độ C.


Hà Nội:
Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 – 35 độ C.