- Giá các mặt hàng nông sản tăng \"nóng\". - Tiền Giang có 13 trại gia cầm đạt chuẩn VietGAP. - Phòng GD-ĐT TP. Mỹ Tho xuất sắc giành hạng Nhất toàn đoàn Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Tiền Giang lần thứ XI năm học 2023-2024. - Khởi công công trình \'Nâng cấp và phát triển lưới điện khu vực Điện lực Gò Công Đông, Tân Phú Đông - Hôm nay (24-4), học sinh lớp 12 bắt đầu thử đăng ký thi tốt nghiệp THPT. - Ông Trần Quí Thanh bị đề nghị 9-10 năm tù. - Bộ Y tế yêu cầu không giấu giếm sự cố y khoa. - Đề nghị Bộ Chính trị kỷ luật Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc 2 nhiệm kỳ. - TPHCM: Đánh sập đường dây \'tín dụng đen\' cho vay gần 4.000 tỷ đồng, thu lợi hơn 600 tỷ đồng. - Ngày 25/4: Ngân hàng Nhà nước tiếp tục đấu thầu 16.800 lượng vàng. - Tình trạng thừa cân, béo phì ở TP HCM tiếp tục tăng...

Sếu đầu đỏ trở về Vườn Quốc gia Tràm Chim sau thời gian vắng bóng

Sau thời gian vắng bóng, Vườn Quốc gia Tràm Chim (huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp) đón nhận tin vui khi 3 cá thể sếu đầu đỏ về nơi đây tìm thức ăn.

 Theo đại diện lãnh đạo Vườn Quốc gia (VQG) Tràm Chim, mấy ngày nay, có 3 cá thể sếu đầu đỏ trong 1 gia đình sếu đã về khu A4 của vườn để tìm thức ăn.
Sếu đầu đỏ trở về Vườn Quốc gia Tràm Chim sau thời gian vắng bóng - Ảnh 1.
Sếu đầu đỏ trở về Vườn Quốc gia Tràm Chim sau thời gian vắng bóng - Ảnh 2.
Sếu đầu đỏ trở về Vườn Quốc gia Tràm Chim sau thời gian vắng bóng - Ảnh 3.
Sếu đầu đỏ trở về Vườn Quốc gia Tràm Chim sau thời gian vắng bóng - Ảnh 4.
Sếu đầu đỏ trở về Vườn Quốc gia Tràm Chim sau thời gian vắng bóng - Ảnh 5.

Tỉnh Đồng Tháp triển khai nhiều giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học cho Vườn Quốc gia Tràm Chim

Ông Lê Thành Cư, Phó Giám đốc VQG Tràm Chim, cho biết: “Để cân bằng hệ sinh thái, đơn vị đã triển khai các giải pháp giữ rừng tràm và đồng cỏ trong các khu vực của vườn nhằm thu hút và bảo vệ các loài chim, đặc biệt là sếu đầu đỏ – loài chim quý hiếm có tên trong Sách đỏ thế giới và là biểu tượng của tỉnh Đồng Tháp. Việc sếu đầu đỏ tìm về là tín hiệu vui, cho thấy môi trường sinh thái cho sếu đang tốt lên”.

Sếu đầu đỏ trở về Vườn Quốc gia Tràm Chim sau thời gian vắng bóng - Ảnh 6.
Sếu đầu đỏ trở về Vườn Quốc gia Tràm Chim sau thời gian vắng bóng - Ảnh 7.
Sếu đầu đỏ trở về Vườn Quốc gia Tràm Chim sau thời gian vắng bóng - Ảnh 8.

Vườn Quốc gia Tràm Chim là một trong những điểm đến yêu thích của du khách gần xa

Sếu đầu đỏ trở về Vườn Quốc gia Tràm Chim sau thời gian vắng bóng - Ảnh 9.
Sếu đầu đỏ trở về Vườn Quốc gia Tràm Chim sau thời gian vắng bóng - Ảnh 10.
Sếu đầu đỏ trở về Vườn Quốc gia Tràm Chim sau thời gian vắng bóng - Ảnh 11.
Sếu đầu đỏ trở về Vườn Quốc gia Tràm Chim sau thời gian vắng bóng - Ảnh 12.

Cảnh quan Vườn Quốc gia Tràm Chim

Nhiều năm qua, VQG Tràm Chim là nơi hằng năm được sếu đầu đỏ tìm về, nhưng do môi trường sinh thái dần thay đổi nên sếu về ngày càng ít.

Sếu đầu đỏ trở về Vườn Quốc gia Tràm Chim sau thời gian vắng bóng - Ảnh 13.
Sếu đầu đỏ trở về Vườn Quốc gia Tràm Chim sau thời gian vắng bóng - Ảnh 14.
Sếu đầu đỏ trở về Vườn Quốc gia Tràm Chim sau thời gian vắng bóng - Ảnh 15.
Sếu đầu đỏ trở về Vườn Quốc gia Tràm Chim sau thời gian vắng bóng - Ảnh 16.
Sếu đầu đỏ trở về Vườn Quốc gia Tràm Chim sau thời gian vắng bóng - Ảnh 17.
Sếu đầu đỏ trở về Vườn Quốc gia Tràm Chim sau thời gian vắng bóng - Ảnh 18.
Sếu đầu đỏ trở về Vườn Quốc gia Tràm Chim sau thời gian vắng bóng - Ảnh 19.

Đa dạng các loại động, thực vật sinh sống trong khu vực Vườn Quốc gia Tràm Chim

Theo thống kê của VQG Tràm Chim, năm 1991 có hơn 1.000 cá thể sếu đầu đỏ về, nhưng sau đó về ngày càng giảm. Đến năm 2017 chỉ có 3 cá thể sếu đầu đỏ về, năm 2018 là 9 cá thể, năm 2019 là 11 cá thể. Riêng năm 2020 không một cá thể sếu đầu đỏ nào về đây.

Nguồn NLĐ

Có 1 bình luận

  1. Nguyễn Đình Thoại viết:

    Tin vui, đáng mừng. Vấn đề là lào sao để chúng chẳng những không bỏ đi nữa mà ngày càng phát triển đông hơn.

Gửi bình luận đến Nguyễn Đình Thoại

 


 
*