Serbia lội ngược dòng đăng quang

Sau khi kết thúc trận đấu đôi, Serbia đang bị Pháp tạm dẫn 1-2. Tuy nhiên vào tối qua và rạng sáng nay, Serbia đã giành chiến thắng trong hai trận đấu đơn còn lại để giành chiến thắng chung cuộc và lần đầu tiên đăng quang Davis Cup.

Các tay vợt Serbia trong giây phút đăng quang Davis Cup 2010 - Ảnh: Getty Images

Đối mặt với Gael Monfils, Djokovic buộc phải thắng để duy trì hy vọng cho Serbia và anh đã thành công. Không gặp quá nhiều khó khăn, Djokovic đã giành chiến thắng dễ dàng sau ba séc đấu với tỷ số 6-2, 6-2, 6-4.

Trong trận đấu cuối cùng, cả Serbia và Pháp đều đưa ra tay vợt không theo kế hoạch ban đầu. Theo lịch đấu trận này sẽ diễn ra giữa Tipsarevic của Serbia và Simon của Pháp nhưng cuối cùng cả Serbia và Pháp đều đưa ra một tay vợt vừa tham gia trận đánh đôi ngày hôm qua, Troicki và Llodra.

Hôm qua Troicki đã cùng đồng đội Zimojic gác vợt trước Llodra và Clement trong trận đôi nhưng hôm nay khi đánh đơn, Troicki đã dễ dàng đánh bại Llodra. Với phong độ tốt hơn sức tưởng tượng, Troicki đã giành chiến thắng với tỷ số 6-2, 6-2, 6-3 sau 2 giờ 31 phút thi đấu.

Trong quá khứ, Nam Tư cũ cũng chỉ ba lần lọt vào bán kết Davis Cup và chưa từng một lần đăng quang. Nhưng sau khi tan rã, đã có hai thành viên thuộc Nam Tư cũ đăng quang Davis Cup là Croatia và Serbia.

Để đánh dấu chiến thắng lịch sử này, toàn đội Serbia sau khi thắng trận cuối cùng đã cạo đầu trọc lên nhận Davis Cup 2010.

Chiến thắng này cũng đưa HLV Niki Pilic đi vào lịch sử Davis Cup khi đăng quang giải ba lần với ba quốc gia khác nhau là Đức, Croatia và Serbia.