SEA Games ngày 22-8: Hoàng Xuân Vinh xuất trận

 Ngoài trận “chung kết nữ” Việt Nam gặp Thái Lan, hay đại chiến U22 Việt Nam – Indonesia, tâm điểm của ngày 22-8 là việc xạ thủ Hoàng Xuân Vinh xuất trận

SEA Games ngày 22-8: Hoàng Xuân Vinh xuất trận - Ảnh 1.

Hoàng Xuân Vinh xuất trận sẽ là tâm điểm chú ý ngày 22-8

Người hùng Olympic Hoàng Xuân Vinh sẽ thi đấu vòng loại nội dung 50 mét súng ngắn nam vào lúc 8 giờ ngày 22-8 tại trường bắn National Shooting Range Centre. Cùng thi đấu nội dung này với Xuân Vinh còn có đồng đội quen thuộc Trần Quốc Cường.

Riêng môn bóng đá ngày 22-8 sẽ chứng kiến một loạt 4 trận cực kỳ quan trọng của các đội tuyển bóng đá và futsal. Lúc 15 giờ trên sân UiTM Shah Alam, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tranh “chung kết” với nữ Thái Lan, đội thắng sẽ giành tấm HCV môn bóng đá nữ.

Lúc 19 giờ 45, đến lượt đội tuyển U22 Việt Nam sẽ chạm trán U22 Indonesia trên sân Selayang. Đội thắng cũng sẽ ghi tên vào bán kết môn bóng đá nam nên chắc chắn thầy trò HLV Hữu Thắng đặt nhiều quyết tâm giành một chiến thắng ấn tượng.

SEA Games ngày 22-8: Hoàng Xuân Vinh xuất trận - Ảnh 2.

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ quyết đấu cùng Thái Lan

Ở môn futsal, hai đội tuyển nam và nữ futsal Việt Nam sẽ đá lượt trận quan trọng. Lúc 13 giờ, tuyển futsal Việt Nam sẽ chạm trán Myanmar, còn lúc 16 giờ, đội nữ futsal Việt Nam gặp Malaysia. Cả hai trận đấu đều diễn ra tại sân Panasonic Complex.

Nếu như tâm điểm ngày 22-8 là Hoàng Xuân Vinh thì tiếp nối chuỗi sự kiện được người hâm mộ Việt Nam chú ý, nữ kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên sẽ tham dự hai nội dung 200 m ngửa nữ và 400 m tự do nữ. Những VĐV khác thi đấu không thành công ở ngày 21-8 như Phương Trâm, Hoàng Quý Phước cũng sẽ nỗ lực cạnh tranh huy chương ở nội dung 200 m ngửa nữ và 200 m bướm nam cũng như 4×100 m tiếp sức nam.

SEA Games ngày 22-8: Hoàng Xuân Vinh xuất trận - Ảnh 3.

U22 Việt Nam với Công Phượng sẽ gặp thử thách thực sự mang tên Indonesia

Điền kinh cũng tạo được sự chú ý lớn khi một loạt VĐV chủ lực xuất trận như Nguyễn Thị Huyền (400 m rào nữ), Lê Tú Chinh (100 m nữ), Quách Công Lịch (400 m rào nam), Nguyễn Thành Ngưng (đi bộ 20 km)…

 Một số môn đáng chú ý có khả năng giúp đoàn thể thao Việt Nam nâng cao số lượng huy chương gồm có wushu, pentanque, karatedo, bóng bàn… cũng sẽ diễn ra trong ngày 22-8 và được NLĐO thường xuyên cập nhật đến bạn đọc.
Nguồn NLĐ