SEA Games 27: Chủ nhà không miễn phí bản quyền truyền hình

Chắc chắn một điều, bản quyền truyền hình SEA Games sẽ không quá khó khăn trong việc bàn thảo giá cả như bản quyền giải bóng đá ngoại hạng Anh đang gây xôn xao trong thời gian qua ở Việt Nam…

Đó là khẳng định từ BTC SEA Games 27 (Myanmar) sau cuộc họp cùng đại diện các quốc gia trong khu vực tham dự để bàn về vấn đề bản quyền truyền hình tại Đại hội năm nay. Phó chủ tịch thường trực Ủy ban Olympic Việt Nam – ông Hoàng Vĩnh Giang xác nhận: “Trên nguyên tắc thì bản quyền truyền hình của SEA Games được miễn phí. Tuy nhiên, ở kỳ SEA Games này Liên đoàn thể thao Đông Nam Á (cơ quan nắm giữ độc quyền bản quyền truyền hình SEA Games) sẽ lặp lại việc bán bản quyền như từng thực hiện tại Lào năm 2009”.

Cũng có thể hiểu, các đơn vị có nhu cầu mua bản quyền truyền hình SEA Games 27 sẽ làm việc trực tiếp với Đài phát thanh & truyền hình quốc gia Myanmar (MRTV) và điều này cũng để chủ nhà có thêm kinh phí trong việc đầu tư nhiều hơn cho chất lượng hình ảnh cũng như đường dẫn truyền hình tại SEA Games năm nay.

“Liên đoàn thể thao Đông Nam Á luôn xác định bản quyền truyền hình SEA Games không bán độc quyền, vì thế các quốc gia tham dự được đề cử 1 nhà đài đại diện của mình tham gia đàm phán chi phí rồi sau đó nhà đài này sẽ về chia sẻ với các đơn vị truyền hình trong nước muốn tham gia phát sóng”, ông Giang chia sẻ thêm.

Bản quyền truyền hình ở SEA Games 27 – Myanmar đang được bàn thảo. Ảnh: Hoàng Hùng

Theo tìm hiểu, SEA Games 24-2007 thì chủ nhà Thái Lan cũng đã tiến hành thu phí và gây không ít tranh cãi. Năm 2011, tại Indonesia, chủ nhà miễn phí hoàn toàn bản quyền truyền hình. Được biết, tại kỳ SEA Games 25-2009 ở Lào, chúng ta đã mất chi phí 300.000 USD trả bản quyền truyền hình cho 25 môn thi đấu. Năm nay, với số môn thi đấu lên tới 33 môn, rất có thể mức chi phí không nhỏ.

Trong việc liên quan tới bản quyền truyền hình, phía MRTV đã gởi giấy mời tới các đài truyền hình quốc gia được ấn định tham gia mua bản quyền. Đại diện cho Việt Nam sẽ là Đài truyền hình quốc gia VTV. Vào ngày 22-3 tới, một cuộc họp diễn ra ở Myanmar để bàn thảo vấn đề này qua đó đi tới thống nhất giá bản quyền truyền hình ở SEA Games 27.