SCG Thailand Open 2016: Chủ nhà thành công ngoài mong đợi

Giải cầu lông SCG Thailand Open 2016, thuộc hệ thống BWF Grand Prix Gold của Liên đoàn Cầu lông Thế giới (BWF) đã kết thúc với 2 HCV đơn nam và đôi nữ thuộc về chủ nhà Thái Lan. Các tay vợt Nhật Bản, Indonesia và Malaysia chia đều HCV đơn nữ, đôi nam và đôi nam nữ.

Đôi nữ Puttita Supajirakul/Sapsiree Taerattanachai (Thái Lan) lần đầu giành chức vô địch BWF Grand Prix Gold.

Chức vô địch BWF Grand Prix Gold đầu tiên của đôi nữ Thái Lan hạng 15 thế giới Puttita Supajirakul và Sapsiree Taerattanachai ngay trên sân nhà khiến khoảng 2.000 khán giả ở nhà thi đấu Nimibutr phấn khích. Những tưởng việc tay vợt Ratchanok Intanon bất ngờ rút tên khỏi giải vì chấn thương khiến Thái Lan gặp khó trong việc khẳng định vị thế chủ nhà của giải đấu. Nhưng nỗ lực của đôi nữ Puttita/Sapsiree và đơn nam Tanongsak Saensomboonsuk đã mang lại thành công ngoài mong đợi của đội tuyển cầu lông Thái Lan.

Phát biểu sau khi nhận HCV, đôi nữ Puttita Supajirakul và Sapsiree Taerattanachai cho biết: Chúng tôi rất hạnh phúc khi lần đầu vô địch giải đấu BWF Grand Prix Gold, nhất là trước hàng ngàn khán giả nhà. Mục tiêu của chúng tôi là cố gắng đoạt thứ hạng cao tại giải vô địch thế giới vào năm sau.

Chức vô địch các nội dung còn lại xướng danh đơn nam Tanongsak Saensomboonsuk (Thái Lan), đơn nữ Aya Ohori (Nhật Bản), đôi nam Berry Angriawan/ Rian Agung Saputro (Indonesia), đôi nữ Puttita Supajirakul/Sapsiree Taerattanachai (Thái Lan) và đôi nam nữ Kian Meng Tan/ Pei Jing (Malaysia)

Không chỉ mang đến những trận đấu đẳng cấp, những nhà tổ chức giải cầu lông SCG Thailand Open còn biến một giải thể thao thành một sự kiện công nghệ cao với âm thanh, ánh sáng cùng hệ thống Multimedia Screen, giúp khán giả thoải mái xem những pha chiếu chậm hay phục vụ nhà tài trợ quảng bá thương hiệu một cách chuyên nghiệp nhất. Bên cạnh đó, trong giờ nghỉ giải lao, hệ thống màn hình điện tử này còn chiếu quảng bá những danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Thái Lan phục vụ khán giả nước ngoài.

Giải cầu lông SCG Thailand Open 2016 còn mang đến cho khán giả những trải nghiệm thú vị từ lúc bước vào nhà thi đấu đến khi về. Ngoài những gian hàng phục vụ các nhà tài trợ quảng bá sản phẩm, một địa điểm mà bất kỳ khán giả nào cũng đến để lưu dấu ấn ở giải đấu là nơi chụp ảnh lưu niệm, được ban tổ chức phục vụ hoàn toàn miễn phí cho khán giả qua việc chia sẻ qua các ứng dụng mạng xã hội. Đây cũng là một cách quảng bá hình ảnh giải đấu hiệu quả.

Trong nhà thi đấu, mỗi khi các tay vợt bước từ đường hầm lên sân thi đấu, hệ thống âm thanh và ánh sáng biến một chương trình thi đấu thể thao như một buổi biểu diễn âm nhạc, mang đến sự phấn khích không chỉ cho khán giả mà còn tăng độ hưng phấn cho các VĐV.

Kết thúc giải đấu, ông Matt Judson, Giám đốc Quản lý Hệ thống thi đấu của BWF, đánh giá cao việc nâng tầm tổ chức của giải cầu lông SCG Thailand Open 2016 trở thành một sự kiện thể thao tầm châu lục. Qua việc trao kỷ niệm chương tổ chức giải đấu xuất sắc của BWF cho Liên đoàn Cầu lông Thái Lan (BAT), ông Matt Judson cũng thể hiện kỳ vọng là giải đấu cầu lông thường niên của Thái Lan sẽ sớm nâng cấp lên hệ thống BWF Super Series trong thời gian tới.

Nguồn SGGP