Sầu riêng Cai Lậy bị thiệt hại do mưa giông

(THTG) Những ngày qua, do ảnh hưởng của bão số 14, gây mưa lớn kèm theo giông lốc, đã làm một số diện tích sầu riêng ở huyện Cai Lậy và Thị xã Cai Lậy sắp đến ngày thu hoạch bị đổ ngã, gãy nhánh và rụng trái non, ảnh hưởng đến thu nhập của nhiều hộ dân.

vlcsnap-2017-11-21-14h53m55s528 vlcsnap-2017-11-21-14h54m08s493

Sầu riêng bị đổ ngã, gãy nhánh và rụng trái non do mưa giông 

Chỉ tính riêng địa bàn xã Long Khánh, Thị xã Cai Lậy, mưa giông đã gây thiệt hại cho hơn 80 hộ trồng sầu riêng ở 3 ấp Phú Hiệp, Phú Hòa và Phú Thuận, trong đó hộ bị thiệt hại nặng nhất trên 300 kg trái sắp đến ngày thu hoạch, hộ nhẹ nhất gần 100 kg. Số sầu riêng bị thiệt hại nông dân bán trái non cho thương lái giá từ 4.000 – 8.000đ/kg, trong khi giá sầu riêng vụ nghịch hiện nay, thương lái mua từ 70.000đ/kg trở lên, ước tính mỗi hộ có sầu riêng bị rụng do lốc xoáy mất trắng từ 3 triệu đến 20 triệu đồng.

vlcsnap-2017-11-21-14h55m00s580

Nông dân khẩn trương vệ sinh vườn, khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng của bão số 14.

Hiện nay, các nhà vườn trồng sầu riêng bị thiệt hại do ảnh hưởng bão số 14 vừa qua đang khẩn trương vệ sinh vườn, chặt bỏ những cây, cành bị đổ ngã, tích cực chăm sóc những diện tích sầu riêng còn lại, từng bước khôi phục số diện tích sầu riêng bị thiệt hại, góp phần nâng cao hiệu quả vườn cây ăn trái ở địa phương.

                         Phương Tuyền – Nguyễn Bảy – Tấn Cường