Sắp chuyển sang La Nina, mưa, lạnh giá nhiều hơn

Khi La Nina xuất hiện thì mùa Đông rất lạnh, mưa gió cuối năm nhiều hơn. Do ảnh hưởng bởi La Nina, từ nay tới cuối năm 2020, nhiệt độ giảm dần so với cùng kỳ trung bình nhiều năm. 
muadong_sggp_fwpb
Khi La Nina xuất hiện thì mùa Đông rất lạnh, mưa gió cuối năm nhiều hơn. Ảnh: N.Q.Anh

Ngày 17-7, theo cập nhật dự báo mùa từ Trung tâm Dự báo khí tượng – thủy văn quốc gia thì hiện tượng ENSO vẫn còn duy trì trạng thái trung tính như hiện nay thêm khoảng 1-2 tháng nữa.

Sau đó, nhiệt độ mặt nước biển tại khu vực trung tâm Thái Bình Dương sẽ lạnh hơn và có khả năng chuyển sang trạng thái La Nina vào các tháng cuối năm 2020 và đầu năm 2021 (xác suất 60%).

Theo kinh nghiệm, khi La Nina xuất hiện thì mùa Đông rất lạnh, mưa gió cuối năm nhiều hơn. Do ảnh hưởng bởi La Nina, từ nay tới cuối năm 2020, nhiệt độ giảm dần so với cùng kỳ trung bình nhiều năm. Tới tháng 1-2021, nhiệt độ toàn quốc phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ 0,5°C-1°C.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng – thủy văn quốc gia, nắng nóng vẫn xuất hiện trong nửa đầu tháng 8 tại Bắc bộ và trong tháng 8 tại Bắc Trung bộ, Trung Trung bộ nhưng không còn gay gắt.

Từ nay đến cuối năm sẽ có 9-11 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông (các cơn bão chủ yếu đổ vào miền Trung và miền Nam).

Nguồn SGGP