“Sáng mãi tên anh” – tri ân các anh hùng, liệt sĩ

Gặp gỡ, bày tỏ lòng biết ơn Mẹ Việt Nam anh hùng, giao lưu với các nhân chứng lịch sử, anh hùng La Văn Cầu, anh hùng Lê Mã Lương, anh hùng Phùng Văn Khầu… là những nội dung hoạt động giàu ý nghĩa của Chương trình “Sáng mãi tên anh” diễn ra ngày 26/7, do Ban Quản lý Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam tổ chức nhân dịp kỷ niệm 68 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2015).

Chương trình diễn ra từ ngày 24 – 27/7, tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô (Sơn Tây, Hà Nội), nhằm tôn vinh, giới thiệu với du khách những tấm gương anh hùng là người dân tộc thiểu số. Song song với hoạt động giao lưu “Sáng mãi tên anh”, tại đây còn diễn ra nhiều hoạt động giới thiệu sản vật các vùng miền, tái hiện Lễ hội xuống đồng của đồng bào dân tộc Tày, Nùng tỉnh Lạng Sơn; lễ cầu siêu tri ân, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ; trích đoạn Lễ cấp sắc cho bà Then trong lẩu Then của đồng bào dân tộc Tày tỉnh Lạng Sơn.

Với chủ đề “Phát huy truyền thống đạo lý Uống nước nhớ nguồn”, chương trình “Sáng mãi tên anh” đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình và rộng rãi của cộng đồng.

Đồng chí Nguyễn Hữu Giới – Chủ tịch Công đoàn, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch biếu quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Lý, 92 tuổi, tại thôn Muôn, huyện Quốc Oai (Hà Nội), có 2 con là liệt sỹ đã dũng cảm hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và bảo vệ biên giới Tây Nam.

Đồng chí Lâm Văn Khang – Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban Ban Quản lý Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam tặng hoa ba vị khách mời đặc biệt của chương trình.

Các nhân chứng lịch sử chia sẻ những kỷ niệm, những khoảnh khắc khó quên
khi đi qua các cuộc kháng chiến giành độc lập tự do cho dân tộc

 Cựu chiến binh xã Yên Bài, huyện Ba Vì, Hà Nội giao lưu văn nghệ với các anh hùng.

Trong không khí cả nước tri ân các thương binh, liệt sỹ, các vị đại biểu, chiến sỹ, nhân dân, du khách và cộng đồng các dân tộc anh em đã dành những tình cảm trân trọng nhất đến những tấm gương anh hùng.

Anh hùng LLVTND La Văn Cầu tham quan làng dân tộc Tày và dự Lễ cấp sắc
cho bà Then trong lẩu Then của cộng đồng dân tộc Tày tỉnh Lạng Sơn.

Anh hùng LLVTND Phùng Văn Khầu tham dự hoạt động giao lưu văn hóa với đồng bào Tày.

Các vị khách mời đặc biệt của chương trình dự Lễ cấp sắc và chụp ảnh lưu niệm
với các đại biểu và
nghệ nhân dân tộc Tày.

Nguồn ĐCSVN