Sáng 07-7, Tiền Giang ghi nhận 18 ca dương tính với SARS-CoV-2

(THTG) Theo Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Tiền Giang, kết quả xét nghiệm PCR từ Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh sáng ngày 07-7  đã ghi nhận thêm 18 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Khu cach ly GCD

Các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 được phát hiện sáng 07-7 đều trong khu vực phong tỏa hoặc cách ly.

Trong số 18 trường hợp dương tính vừa được phát hiện, có 01 mẫu gộp của Cảng cá Mỹ Tho và 17 mẫu đơn, đều là những trường hợp được cách ly, hoặc trong khu vực phong tỏa.

Cụ thể: Thị xã Gò Công có 04 trường hợp dương tính được phát hiện gồm: Lê N.T., nam, sinh năm 1997 và Phạm T.H., nam, sinh năm 2003, cùng ngụ khu phố 2, phường 3; Nguyễn M.V., nam, sinh năm 1989, ngụ xã Bình Đông và Lê T.T.A, nữ, sinh năm 1985, ngụ ấp 1, xã Bình Xuân, Thị xã Gò Công.

Huyện Gò Công Tây ghi nhận 05 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, cùng ngụ ấp Bình Ninh, xã Bình Phú, gồm: Nguyễn T.A.T, nữ, sinh năm 2010; Nguyễn T.K.T., nữ, sinh năm 2016, Phạm .T.K.N., nữ, sinh năm 1992; Phạm T.T.T., nữ, sinh năm 1988 và Hứa T.L., nam, sinh năm 1997.

Huyện Cái Bè có 05 trường hợp gồm: Nguyễn H.S., nam, sinh năm 1999, Trung tâm y tế huyện; Nguyễn H.T., nam, sinh năm 1977, ngụ ấp 1, xã Tân Thanh và 03 trường hợp cùng ngụ ấp 4, xã Tân Hưng gồm: Nguyễn T.M.T, nữ, sinh năm 2012; Nguyễn V.L., nam, sinh năm 1967; Nguyễn T. H, nữ, sinh năm 1967.

Huyện Cai Lậy ghi nhận 01 trường hợp Võ V.T, nam, sinh năm 1991, tại ấp 4, xã Phú Cường.

Tp. Mỹ Tho có 03 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 01 mẫu gộp tại Cảng cá và 02 mẫu đơn gồm: Trần H.L., nam, sinh năm 1976 và Trần Đ.Đ., nam, sinh năm 2006, cùng ngụ đường Nguyễn Trung Trực, phường 3.

Ngay sau khi phát hiện các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, lực lượng chức năng đã tiến hành truy vết các trường hợp F1, đưa đi cách ly tập trung, đồng thời điều tra yếu tố dịch tễ để xác định nguồn lây và tập trung lấy mẫu xét nghiệm.

P.H