- Đấu thầu thành công 3.400 lượng vàng, giá hơn 81 triệu đồng/lượng. - Viện kiểm sát công bố cáo trạng truy tố cha con Trần Quí Thanh chiếm đoạt hơn 1.048 tỷ đồng. - Tiền Giang hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2024. - Hai người đến từ TP HCM cùng nhận giải Jackpot 1 trị giá 314 tỉ đồng của Vietlott. - Tính từ đầu năm 2024, Tiền Giang ghi nhận 433 trường hợp mắc tay chân miệng (tăng 98% so với cùng kỳ). - Khởi tố Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk. - TP. Đà Nẵng triệt phá đường dây cá độ bóng đá quy mô 50 tỉ đồng. - Xả hơn 7 triệu m³ nước hồ Dầu Tiếng về sông Vàm Cỏ Đông để đẩy mặn. - Gần 29.000 tàu cá ở nước ta đã gắn thiết bị giám sát hành trình - Sẽ chấm dứt hợp đồng nếu Thuận An chậm thi công kênh Tham Lương - Bến Cát...

Sân Mỹ Đình chưa được phép đón khán giả cổ vũ 2 trận đấu của tuyển Việt Nam

UBND TP Hà Nội không đồng ý với đề xuất của Ban Tổ chức về việc sân Mỹ Đình đón khán giả vào cổ vũ trận đội tuyển Việt Nam gặp Nhật Bản ngày 11-11 và Ả Rập Saudi ngày 16-11

Sân Mỹ Đình chưa được phép đón khán giả cổ vũ 2 trận đấu của tuyển Việt Nam - Ảnh 1.

Sân Mỹ Đình không được đón khán giả cổ vũ trận đội tuyển Việt Nam gặp Nhật Bản và Ả Rập Saudi trong tháng 11-2021

Trong cuộc họp với ngành thể thao vào sáng 20-10 để bàn về công tác tổ chức trận đấu của tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022, UBND TP Hà Nội không đồng ý với đề nghị cho khán giả vào sân Mỹ Đình.

Ngày 11-11 và 16-11, đội tuyển Việt Nam sẽ có hai trận đấu liên tiếp trên sân nhà Mỹ Đình gặp đội tuyển Nhật Bản và Ả Rập Saudi – 2 ứng viên nặng ký cho 2 tấm vé đi thẳng vào VCK World Cup 2022 tại Qatar. Vì vậy, đây đều là những trận cầu khó khăn, thầy trò HLV Park Hang-seo rất cần sự ủng hộ từ khán giả nhà.

Trước đó, ngày 19-10, Sở Văn hóa – Thể thao Hà Nội có văn bản trình UBND TP đề xuất 2 phương án không có khán giả và có khán giả ở 2 trận đấu nói trên. Lãnh đạo Bộ VH-TT-DL cũng đã ký văn bản gửi Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19, Bộ Y tế, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Bộ Giao thông Vận tải, UBND TP Hà Nội, trong đó có đề nghị về việc đón khán giả vào sân Mỹ Đình.

Sân Mỹ Đình chưa được phép đón khán giả cổ vũ 2 trận đấu của tuyển Việt Nam - Ảnh 2.

Không có khán giả cổ vũ sẽ là thiệt thòi rất lớn cho thầy trò HLV Park Hang-seo. Tuy nhiên, UBND TP Hà Nội lo ngại diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 là có cơ sở

Sáng 20-10, Bộ VH-TT-DL, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và UBND TP Hà Nội đã có cuộc họp bàn về công tác tổ chức trận đấu. Tuy nhiên, Hà Nội đã không đồng ý với đề xuất của Ban Tổ chức về việc đón khán giả.

Trong trận tuyển Việt Nam gặp đội Úc vào ngày 7-9 vừa qua, sân Mỹ Đình cũng không có khán giả. Việc tuyển Việt Nam phải đá kín trên sân nhà Mỹ Đình là thông tin không vui cho khán giả cũng như cho chính các cầu thủ.

Dự kiến, Ban Tổ chức trận đấu sẽ tiếp tục có văn bản thuyết phục TP Hà Nội cho đón khán giả vào sân Mỹ Đình.

Nguồn NLĐ

0 Bình luận

Hãy là người đầu tiên gửi bình luận.

Gửi bình luận

 


 
*