Ruộng bậc thang Hoàng Su Phì

       Di tích Quốc gia Ruộng bậc thang Hoàng Su Phì gồm hệ thống ruộng bậc thang trên địa bàn các xã: Bản Luốc, Sán Sả Hồ, Bản Phùng, Hồ Thầu, Nậm Ty, Thông Nguyên. Ruộng bậc thang Hoàng Su Phì đã hình thành từ hàng trăm năm trong quá trình lao động, sáng tạo của đồng bào các dân tộc nơi đây.

 

  Ruộng bậc thang là công trình kiến trúc độc đáo, được hình thành trong quá trình lao động,
 sáng tạo của đồng bào các dân tộc Hoàng Su Phì.

 

Ruộng bậc thang có ở tất cả các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, nhưng tập trung chủ yếu
 ở các xã Bản Luốc, Sán Sả Hồ, Nậm Ty, Thông Nguyên, Bản Phùng và Hồ Thầu
 với diện tích ruộng trong vùng khoanh bảo vệ gần 765 ha.

 

Tập quán canh tác của người dân Hoàng Su Phì đã tạo ra những thửa ruộng bậc thang
được ví như một bức tranh tuyệt đẹp với nhiều gam màu đan xen.

 

 Bức tranh kỳ vĩ, một vẻ đẹp hoang sơ trên nền không gian thiên nhiên hùng vĩ
của núi đồi vùng cao.

 

Kinh nghiệm canh tác, tập quán sản xuất, hình thành các thửa ruộng bậc thang của mỗi dân tộc 
mang những nét đặc trưng khác nhau, tạo nên văn hoá canh tác trên ruộng bậc thang.

 

  Những chiếc khăn duyên dáng nổi lên tận đỉnh trời.

 

 Bản nhỏ bình yên được ôm ấp bởi những thửa ruộng bậc thang tạo nên
 một bức tranh tuyệt sắc nơi biên cương của Tổ quốc.

 

Ruộng bậc thang Hoàng Su Phì được xác định có nhiều ý nghĩa về giá trị lịch sử,
văn hoá, cảnh quan…

 

  Tác phẩm nghệ thuật độc đáo từ bàn tay lao động.

 

Mỗi năm, ruộng bậc thang đem lại từ 25.000- 27.000 tấn thóc; trên 3000 ha đậu tương
 và hàng nghìn ha ngô, đậu các loại khác.

 

 Bài ca đẹp về sức lao động, sáng tạo của con người…

 

  Danh lam thắng cảnh ruộng bậc thang Hoàng Su Phì đã vinh dự được
 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích Quốc gia.