Ronaldo phá kỷ lục tồn tại hơn 50 năm của Real

      Cú hat-trick trong trận Real thắng Getafe 4-0 ở vòng 36 Liga đã giúp Cristiano Ronaldo vượt qua huyền thoại Ferenc Puskas để trở thành người ghi bàn nhất cho đội trong một mùa bóng.
Hiện siêu sao người Bồ Đào Nhà có 49 bàn trên mọi đấu trường trong mùa bóng 2010-2011, nhiều hơn kỷ lục cũ của Puskas trong mùa 1959-1960 hai bàn.

Ronaldo bật cao đánh đầu mở tỷ số trong trận thắng Getafe 4-0.
Ronaldo bật cao đánh đầu mở tỷ số trong trận thắng Getafe 4-0.

Ronaldo dẫn đầu danh sách vua phá lưới Liga sau trận đấu tối qua với 36 bàn, ít hơn hai bàn so với kỷ lục của cựu tiền đạo Real, Hugo Sanchez trong mùa 1989-1990 và cố cầu thủ Athletic Bilbao, Telmo Zarra trong mùa 1950-1951. Ronaldo còn cơ hội trong hai vòng cuối để phá kỷ lục này.

“Mục tiêu của chúng tôi bây giờ là giúp Ronaldo đoạt danh hiệu vua phá lưới Liga”, tiền đạo Real, Gonzalo Higuain nói.

Hiện Ronaldo nhiều hơn Lionel Messi của Barca 5 bàn tại Liga. Đây là lợi thế rất lớn để đoạt hai danh hiệu vua phá lưới Liga và Chiếc giày vàng châu Âu.

Nếu tính tổng số bàn trong mùa 2010-2011 thì Messi vẫn dẫn đầu với 52 bàn. Tuy nhiên hai danh hiệu cá nhân trên chỉ tính các lần lập công tại Liga.

“Thành tích ghi bàn thể hiện hiệu quả lối chơi của đội bóng và tài năng của cầu thủ”, trợ lý HLV Real, Aitor Karanka đánh giá. “Thành tích của Ronaldo chưa có giới hạn. Chúng tôi sẽ thi đấu với mục tiêu giúp cậu ấy trở thành vua phá lưới”.

Trong hai trận cuối Real sẽ gặp Villarreal tại sân khách El Madrigal và tiếp Almeria tại sân nhà Bernabeu. Trong hai trận gần đây Ronaldo ghi 7 bàn, trong đó có 4 bàn vào lưới Sevilla cuối tuần trước và 3 bàn tối qua.

Messi còn 3 trận với Barca tại Liga nhưng tỷ lệ ghi bàn của cầu thủ này trong thời gian gần đây không cao. Ngoài ra, Messi còn phải giữ chân chuẩn bị cho trận chung kết Champions League ngày 28/5, Barca gặp MU tại sân Wembley, Anh. Do đó Ronaldo đang có nhiều cơ hội đoạt hai danh hiệu vua phá lưới và Chiếc giày vàng châu Âu.

Danh sách các cầu thủ ghi bàn hàng đầu sau 36 vòng:

Ronaldo (Real Madrid) - 36 bàn, trong đó có 8 quả phạt đền

Messi (Barca) - 31 bàn, 4 phạt đền

Giuseppe Rossi (Villarreal) - 18 bàn, 4 phạt đền

David Villa (Barca) - 18 bàn

Sergio Aguero (Atletico Madrid) - 17 bàn, 1 phạt đền