- Nông dân Tân Phước phấn khởi do giá khóm ở mức cao, từ 7.000đ- 9.000/ký. - Giá USD liên tục tăng kịch trần, NHNN sẵn sàng can thiệp. - Vụ ‘tịnh thất Bồng Lai’: Ông Lê Tùng Vân bị khởi tố thêm tội loạn luân. - Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung bị Bộ Chính trị kỷ luật khiển trách. - Đề xuất nâng thời gian kê đơn thuốc cho bệnh mạn tính 60 ngày/lần. - Bà Rịa - Vũng Tàu chuyển đổi 43 ha rừng làm đường ven biển - Tổ chức Y tế Thế giới WHO sơ tuyển vaccine tả Euvichol-S vào ngày 19/4, nhằm khắc phục tình trạng khan hiếm vaccine. - Đề nghị khai trừ Đảng cựu bí thư Quảng Ngãi Lê Viết Chữ. - Ngân hàng Nhà nước dự kiến tổ chức phiên đấu thầu vàng vào ngày 22-4. - TP Cần Thơ: Sụt lún kho lương thực, ước thiệt hại 10 tỷ đồng. - Bí thư Quận 8 làm Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM...

Ronaldo lập 3 kỷ lục, Bồ Đào Nha vào vòng 1/8 Euro 2020 chạm trán Bỉ

Siêu sao Ronaldo lập cú đúp bàn thắng trên chấm phạt đền 11 m giúp Bồ Đào Nha cầm hòa 2-2 trước Pháp ở lượt trận cuối bảng F rạng sáng 24-6, giành suất vào vòng 1/8 với vị thế là một trong 4 đội hạng ba xuất sắc nhất vòng bảng.

Tinh hoa bóng đã hội tụ trong màn đại chiến, rượt đuổi tỉ số ngoạn mục giữa đương kim vô địch thế giới – Pháp và đương kim vô địch châu Âu – Bồ Đào Nha ở lượt trận cuối của bảng F Euro 2020. Cuộc chạm trán giữa các ngôi sao hàng đầu thế giới cống hiến một bữa tiệc bàn thắng mãn nhãn và kết thúc bằng kết quả hòa 2-2 khiến tất cả đều hài lòng.

Ronaldo lập 3 kỷ lục giúp Bồ Đào Nha vào vòng 1/8 Euro 2020 chạm trán tuyển Bỉ - Ảnh 1.

Sự xông xáo chưa đủ giúp Mbappe (số 10) có bàn thắng đầu tiên tại Euro 2020

Ronaldo lập 3 kỷ lục giúp Bồ Đào Nha vào vòng 1/8 Euro 2020 chạm trán tuyển Bỉ - Ảnh 2.

Renato Sanches (phải) so tài cùng N’Golo Kante (giữa)

Ronaldo lập 3 kỷ lục giúp Bồ Đào Nha vào vòng 1/8 Euro 2020 chạm trán tuyển Bỉ - Ảnh 3.

Tài năng 23 tuổi Bồ Đào Nha không thể cản Benzema lập cú đúp bàn thắng nhưng thể hiện rất tốt về khả năng càn quét, thu hồi bóng và đánh chặn từ xa

Ngoài những pha dứt điểm đẹp mắt được các chân sút hai đội tạo ra, điểm nhấn của trận đấu là màn so tài ở khu vực trung tuyến, nơi mà tài năng 23 tuổi Renato Sanches đã hoàn toàn lấn át siêu sao 30 tuổi N’Golo Kante về khả năng càn quét, thu hồi bóng và đánh chặn từ xa.

Ronaldo lập 3 kỷ lục giúp Bồ Đào Nha vào vòng 1/8 Euro 2020 chạm trán tuyển Bỉ - Ảnh 4.
Ronaldo lập 3 kỷ lục giúp Bồ Đào Nha vào vòng 1/8 Euro 2020 chạm trán tuyển Bỉ - Ảnh 5.

Benzema lần lượt ghi bàn gỡ hòa và giúp Pháp vươn lên dẫn trước Bồ Đào Nha 2-1

Pháp bị dẫn bàn rồi vươn lên đàn áp đối thủ bằng cú đúp bàn thắng của tiền đạo lừng danh Karim Benzema, chân sút vừa trở lại khoác áo tuyển quốc gia sau 6 năm vắng bóng. Thế nhưng, bên kia chiến tuyến cũng có một cỗ máy ghi bàn hiệu quả không kém – siêu sao Cristiano Ronaldo, người lập cú đúp bàn thắng trên chấm 11 m, giúp Bồ Đào Nha thở phào nhẹ nhõm với trận hòa quý giá và giành một suất vào vòng 1/8 Euro 2020 với vị thế là một trong 4 đội hạng ba xuất sắc nhất vòng bảng.

Ronaldo lập 3 kỷ lục giúp Bồ Đào Nha vào vòng 1/8 Euro 2020 chạm trán tuyển Bỉ - Ảnh 6.
Ronaldo lập 3 kỷ lục giúp Bồ Đào Nha vào vòng 1/8 Euro 2020 chạm trán tuyển Bỉ - Ảnh 7.
Ronaldo lập 3 kỷ lục giúp Bồ Đào Nha vào vòng 1/8 Euro 2020 chạm trán tuyển Bỉ - Ảnh 8.

Cristiano Ronaldo lập cú đúp bàn thắng trên chấm 11 m, ấn định tỉ số hòa chung cuộc

Pha lập công thứ 5 giúp đội trưởng 36 tuổi của Bồ Đào Nha vươn lên dẫn đầu danh sách Vua phá lưới Euro 2020 và san bằng kỷ lục thế giới ghi nhiều bàn thắng nhất trong màu áo tuyển quốc gia của huyền thoại người Iran Ali Daei (109 bàn).

Ronaldo lập 3 kỷ lục giúp Bồ Đào Nha vào vòng 1/8 Euro 2020 chạm trán tuyển Bỉ - Ảnh 9.

CR7 san bằng kỷ lục thế giới ghi nhiều bàn thắng nhất trong màu áo tuyển quốc gia

Như vậy, tại Euro 2020, Ronaldo đã lập 3 kỷ lục thế giới khi là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất ở đấu trường Euro (14 bàn), ghi nhiều bàn thắng nhất tại các kỳ World Cup cộng với Euro (21 bàn) và ghi nhiều bàn nhất trong màu áo tuyển quốc gia (109 bàn).

Ronaldo lập 3 kỷ lục giúp Bồ Đào Nha vào vòng 1/8 Euro 2020 chạm trán tuyển Bỉ - Ảnh 10.

Ở tuổi 36, Ronaldo đã lập 3 kỷ lục thế giới tại Euro 2020

Với tỉ số hòa 2-2, đương kim vô địch Bồ Đào Nha có 4 điểm, xếp thứ 3 chung cuộc ở bảng F và cùng Pháp, Đức giành 3 suất vào vòng 1/8. Đối thủ của Bồ Đào Nha ở vòng đấu loại trực tiếp lúc 2 giờ ngày 28-6 chính là tuyển Bỉ, đội bóng toàn thắng ở vòng bảng và đang đứng đầu bảng xếp hạng FIFA. Trong khi đó, Pháp sẽ đối đầu Thụy Sĩ vào lúc 2 giờ ngày 29-6 và tuyển Đức chạm trán Anh lúc 23 giờ cùng ngày.

Nguồn NLĐ

0 Bình luận

Hãy là người đầu tiên gửi bình luận.

Gửi bình luận

 


 
*