Ronaldo đạt mốc 500 bàn thắng ở cấp CLB

Bàn thắng vào lưới Club America ở bán kết World Cup CLB tối 15-12 là pha lập công thứ 500 của tiền đạo người Bồ Đào Nha Ronaldo ở cấp CLB.

Trước đối thủ bị đánh giá yếu hơn đến từ Mexico Club America, Real Madrid đã dễ dàng giành chiến thắng với tỉ số 2-0 nhờ công của Ronaldo và Benzema.

Thầy trò HLV Z. Zidane sẽ tranh cúp vô địch FIFA World Cup với Kashima Antlers, đội thắng Atletico Nacional 3-0 ở trận bán kết đầu tiên.

Riêng với Ronaldo, pha lập công trên đã đánh dốc cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của anh. Đó là bàn thắng thứ 500 của cầu thủ người Bồ Đào Nha ở cấp CLB sau 15 mùa giải thi đấu chuyên nghiệp.

Trong tổng số 500 bàn/689 trận của Ronaldo có 5 bàn/31 trận cho Sporting Lisbon, 118 bàn/292 trận cho M.U và 377 bàn/366 trận cho Real Madrid. Ronaldo đã lỡ hẹn với cột mốc này ở trận gặp Deportivo cuối tuần qua do được cho nghỉ để chuẩn bị trận đấu với America.

Trước đó, siêu sao người Bồ Đào Nha cũng không thể đạt được mục tiêu mong muốn khi “im tiếng” trong trận hòa 1-1 với Barcelona ở Nou Camp và 2-2 trước Dortmund tại Champions League. Lần cuối cùng CR7 “nổ súng” là cú đúp trong trận thắng Sporting Gijon (2-1) tại Bernabeu vào ngày 26-11.

Mùa giải 2011-2012 là thời điểm sung mãn nhất của Ronaldo khi anh ghi đến 69 bàn thắng cho CLB và cả ĐTQG. Ronaldo là cầu thủ ghi bàn nhiều thứ 2 ở La Liga với 270 bàn/247 lần ra sân, chỉ sau Lionel Messi (321/359 trận).

Tuy nhiên, Ronaldo lại ghi bàn nhiều hơn “kình địch” người Argentina ở Champions League: với 95 bàn/133 trận, hơn Messi 3 bàn.

Nguồn NLĐ