Rộn ràng “Tết làng tôi” của cộng đồng người Việt Nam tại Pháp

“Tết làng tôi” – chương trình đón Xuân Ất Mùi do Hội người Việt Nam tại Pháp (UGVF) tổ chức tối 28/2, tại thành phố Nogent-sur-Marne, ngoại ô Paris, thực sự là ngày hội của cộng đồng người Việt Nam tại Pháp với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đa dạng và phong phú.

Tiết mục múa quạt do các em nhỏ trình diễn tại buổi lễ đón mừng năm mới của cộng đồng người Việt Nam tại Pháp. Ảnh: TTXVN

Hơn 1.000 kiều bào thuộc đủ mọi lứa tuổi, đến từ nhiều vùng miền khác nhau trên toàn nước Pháp, đã hội tụ về đây trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc.

Các hoạt động sôi động trong chương trình “Tết làng tôi” như múa lân, lễ cầu an và phát lộc, chương trình văn nghệ, chợ Tết với các món ăn mang đậm hương vị Việt, các trò chơi truyền thống… đã mang đến bầu không khí lễ hội vui tươi, phấn khởi cho cộng đồng người Việt Nam tại Pháp.

Chương trình văn nghệ kéo dài hơn 2 giờ thực sự là điểm nhấn của ngày hội với các tiết mục đặc sắc ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, tình yêu đôi lứa, tình cảm hướng về cội nguồn.

Các làn điệu dân ca như hát cải lương, hát quan họ, các tiết mục múa quạt, múa dân tộc Cơ Tu, hay võ cổ truyền do các nghệ sỹ, diễn viên không chuyên thuộc cộng đồng người Việt Nam tại Pháp trình diễn đã cho thấy nỗ lực và tâm huyết của cộng đồng trong việc khắc phục các khó khăn trong cuộc sống thường nhật nhằm chăm lo giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, duy trì và truyền dạy bản sắc đó cho các thế hệ trẻ.

Trình diễn nghệ thuật thư pháp tại buổi lễ “Tết làng tôi”. Ảnh: TTXVN

Chương trình còn cuốn hút người xem bởi phần biểu diễn của các nghệ sỹ chuyên nghiệp từ trong nước sang phục vụ kiều bào tại Pháp nhân dịp Tết cổ truyền như nghệ sỹ ưu tú Ánh Tuyết và nghệ sỹ piano Tuấn Mạnh thuộc Nhạc viện TPHCM, Ban nhạc Hát xẩm Hà thành.

Tiếp sau chương trình văn nghệ, kiều bào và bạn bè quốc tế đã thưởng thức các món ăn không thể thiếu trong dịp Tết như bánh chưng, nem rán, nem cuốn, nộm…

Thưởng thức các món ăn truyền thống của Việt Nam dịp Tết truyền thống. Ảnh: TTXVN

* Cũng trong tối 28/2, Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Bỉ đã tổ chức mừng xuân Ất Mùi 2015. Khoảng 350 Việt kiều tại Bỉ và Luxembourg đã tham dự.

Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Bỉ và Công quốc Luxembourg Vương Thừa Phong nhấn mạnh năm 2015 có một vận hội mới rất quan trọng đối với đất nước. Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU) vừa kết thúc vòng đàm phán thứ 11 về Hiệp định tự do thương mại song phương (EVFTA). Vòng đàm phán thứ 12 sắp diễn ra tại Hà Nội. Hai bên phấn đấu sớm kết thúc đàm phán để đi đến ký kết EVFTA trong thời gian sớm nhất.

Một khi hiệp định được ký kết sẽ mang lại nhiều lợi ích cho nền kinh tế, thương mại của Việt Nam. Bên cạnh đó, năm 2015 cũng đánh dấu 25 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam-EU.

Thay mặt cộng đồng Việt Nam tại Bỉ, ông Huỳnh Công Mỹ, Chủ tịch Tổng hội người Việt Nam tại Bỉ khẳng định Tổng hội tiếp tục sát cánh cùng Đại sứ quán Việt Nam chăm lo cuộc sống cho bà con Việt kiều, thắt chặt mối quan hệ trong cộng đồng và cùng bà con hướng về Tổ quốc Việt Nam thân yêu.

Nguồn Chính phủ