Rơi máy bay chiến đấu ở Triều Tiên

Một chiếc máy bay chiến đấu MiG-19 của Triều Tiên vừa bị rơi trong quá trình diễn tập huấn luyện, có khả năng do lỗi của phi công hoặc do tình trạng máy bay cũ kỹ.

Binh sĩ Hàn Quốc đứng trước một chiếc MiG 19 của Triều Tiên ở căn cứ không quân Suwon.

Kênh YTN ngày 30.7 ở Seoul dẫn lời các quan chức quân đội Hàn Quốc cho hay, vụ tai nạn xảy ra gần căn cứ không quân Taetan của Triều Tiên tại tỉnh Nam Hwanghae – nơi Không quân nhân dân Triều Tiên (KPAF) đang diễn tập huấn luyện.

Sau vụ tai nạn này, tất cả các máy bay trong nước được cho là đã bị đình chỉ bay trên không phận Triều Tiên.

Giới chức hàng không Bình Nhưỡng đang khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ việc cũng như điều tra tình trạng của máy bay.

Các loại MiG-19 – ban đầu được Nga phát triển vào năm 1952 – đã hoạt động ở Triều Tiên trong vòng 4 thập kỷ qua. Triều Tiên là một trong số ít các quốc gia vẫn sử dụng phiên bản lỗi thời của MiG 17 và MiG 19.

Một chiếc MiG 17 bị rơi hồi tháng 5 năm nay trong một buổi huấn luyện tương tự. Phi công Triều Tiên không được đào tạo tốt do nguồn lực hạn chế.

Loại máy bay chiến đấu phổ biến mà Triều Tiên sở hữu là MiG 21. Cả nước ước tính có khoảng 150 chiếc.

KPAF là đơn vị lớn thứ hai của quân đội Triều Tiên, với hơn 100.000 binh sĩ.

Nguồn Lao động