Roger Federer giành quyền vào tứ kết Pháp mở rộng

      Đối thủ của Federer ở vòng tứ kết sẽ là tay vợt khác của Pháp, hạt giống số 6 Tsonga.

Đêm qua (tính theo giờ Việt Nam) diễn ra các trận đấu thuộc vòng 4 – nội dung đơn nam giải quần vợt Pháp mở rộng 2013.

Hạt giống số 2 người Thụy Sỹ, tay vợt Roger Federer đã có khởi đầu thuận lợi trước Gilles Simon (Pháp) trong sét đấu thứ nhất để có chiến thắng cách biệt 6 – 1.  Sau khi thua, Simon mới lấy lại sự bình tĩnh để giành chiến thắng liên tiếp trong 2 sét với tỷ số lấn lượt là 6 – 4  và 6 – 2. Ở sét thứ 4,  Federer chơi quyết tâm cao độ và chắt chiu từng cơ hội nhỏ nhất. Đến game thứ 6, Federer đã bẻ game giao bóng của Simon để dẫn 4-2, trước khi thắng 6 – 2 để đưa trận đấu tới sét quyết định.

Roger Federer vượt qua Gilles Simon vào tứ kết

Ở sét đấu quyết định, Simon chơi tấn công quyết liệt nhưng chính sự nóng vội khiến tay vợt số 17 thế giới tự đánh hỏng khá nhiều. Những nỗ lực sau đó của Simon không kịp để đưa trận đấu về thế cân bằng và Federer cứu tới 2 điểm break ở game thứ 9 để thắng 6 – 3 và kết thúc trận đấu. Qua đó giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 3 – 2.  Federer có trận thắng thứ 900 trong sự nghiệp và lần thứ 36 liên tiếp có mặt ở tứ kết các giải Grand Slam. Đối thủ của Federer ở vòng tứ kết sẽ là tay vợt khác của nước Pháp, hạt giống số 6 Jo-Wilfried Tsonga.

Vì ở trận đấu diễn ra trước đó, tay vợt người Pháp Tsonga đã có chiến thắng 3 – 0 trước Viktor Troicki (Séc-bi-a). 2 trận đấu còn lại, David Ferrer (Tây Ban Nha) thắng 3 – 0 trước Kevin Anderson (Nam Phi) và hạt giống số 11 Nicolas Almagro (Tây Ban Nha) gác vợt 2 – 3 trước Tommy Roberto./.