Real Madrid và Bayern Munich vào tứ kết Champions League 2017

Rạng sáng 8-3 (theo giờ Việt Nam), không có bất ngờ xảy ra khi Real Madrid và Bayern Munich giành quyền vào vòng tứ kết Champions League 2017.

Tại sân San Paolo, dù có gặp đôi chút khó khăn nhưng Real Madrid đã chứng tỏ bản lĩnh và đẳng cấp để đánh bại Napoli bằng tỷ số 3 – 1.

Phút 24, Dries Mertens lập công đưa Napoli vượt lên dẫn 1 – 0. Đến phút 51, Real Madrid quân bình tỷ số 1 – 1 sau pha lập công của hậu vệ Sergio Ramos. Sau đó hai phút, đội khách lại vượt lên dẫn 2 – 1 nhờ pha phản lưới nhà của chính Dries Mertens bên Napoli.

Sergio Ramos (trái) vui mừng sau khi ghi bàn quân bình tỷ số 1 – 1 cho Real Madrid. Ảnh: AP

Đúng vào phút 90, Alvaro Morata chọc thủng Pepe Reina, ấn định chiến thắng 3 – 1 cho Real Madrid.

Như vậy, Real Madrid thắng chung cuộc 6 – 2 sau hai lượt trận, xứng đáng lọt vào tứ kết.

* Cùng lúc đó, tại sân Emirates, ”Hùm xám” Bayern Munich còn tỏ ra đáng sợ hơn bằng chiến thắng không thương tiếc 5 – 1 trước chủ nhà Arsenal.

Kết thúc hiệp 1, Arsenal vượt lên dẫn 1 – 0 nhờ bàn thắng của Theo Walcott ở phút 20. Thế nhưng, đến phút 55 của hiệp 2, đội chủ nhà chỉ còn thi đấu với 10 người do trung vệ Laurent Koscielny bị thẻ đỏ trực tiếp do phạm lỗi với Robert Lewandowski trong vòng cấm. Trên chấm 11m, chính Robert Lewandowski sút hạ thủ thành David Ospina quân bình tỷ số 1 – 1 cho Bayern.

Alexis Sanchez (trái, Arsenal) nỗ lực tranh bóng với Alonso của Bayern Munich. Ảnh: AP

Trong khoảng thời gian còn lại, các chân sút đội khách liên tục khuấy đảo và có được 4 bàn thắng do công của Arjen Robben (phút 68), Douglas Costa (phút 78) và cú đúp của Arturo Vidal (phút 80, 85).

Sau hai lượt đi và về, Bayern tiến vào tứ kết bằng chiến thắng 10 – 2 đầy thuyết phục trước Arsenal.

* Rạng sáng mai, 9-3, diễn ra hai trận lượt về tiếp theo giữa: Barcelona gặp Paris Saint Germain và Borussia Dortmund gặp Benfica.

SGGP