Rằm tháng 7: Nhiều mặt hàng tăng giá

Cứ đến dịp Lễ Rằm tháng bảy, giá cả một số mặt hàng phục vụ việc thờ cúng đều tăng giá.

Tại một số chợ bán lẻ trên địa bàn thành phố Hà Nội như Thanh Xuân, chợ đầu mối Phùng Khoang,… tăng mạnh nhất là giá các loại hoa tương thường dùng để cúng Rằm như hoa cúc, hoa huệ, hoa hồng.

Cụ thể, giá hoa cúc ngày thường chỉ rơi vào 2.000-3.000 đồng/bông, đến thời điểm này đã tăng lên 4.000-5.000/đồng/bông. Giá hoa huệ cũng tăng lên 15.000-20.000 đồng/cành. Hoa hồng ta tăng từ 1.500 đồng/bông lên 2.000-2.500 đồng/bông. Hoa ly cành cũng tăng từ 5.000-10.000 đồng/cành tùy màu, trong khi ngày thường giá dao động 20.000-30.000 đồng/cành.


Mặt hàng trái cây cũng tăng giá từ 10-20%

Bên cạnh đó, cũng phải kể đến các mặt hàng trái cây. Giá các loại trái cây đều tăng trung bình từ 10-20%. Trong đó, giá cam tươi tăng từ 50.000 đồng/kg lên 65.000-70.000 đồng/kg; Chôm chôm loại thường có giá 30.000 đồng/kg; Nho tím 30.000 đồng/kg, nho Mỹ 130.000 đồng/kg.

Ở nhóm hàng thực phẩm, một số thực phẩm phục vụ mâm cúng ngày rằm cũng tăng nhẹ từ 5-10%.  Cụ thể, gà ta có giá 120.000– 140.000 đồng/kg, tăng khoảng 5.000-10.000 đồng/kg. Thịt ba chỉ và sườn lợn 100.000–110.000 đồng/kg, tăng 5.000-10.000 đồng/kg tùy loại.

Đối với mặt hàng vàng mã, giá cả các mặt hàng này nhìn chung ổn định so với các thời điểm khác trong năm, mặc dù lượng khách đến mua tăng mạnh. Cụ thể, quần áo chúng sinh khoảng 20.000– 30.000 đồng/1 tập 50 bộ, 100.000 đồng/5 bộ bao gồm đầy đủ quần áo, mũ nón, giầy dép. Các loại quần áo khác như comple, áo dài… khoảng 20.000 – 50.000 đồng/bộ tùy loại. Các cửa hàng vàng mã cũng phục vụ khách có nhu cầu về vật dụng khác như điện thoại, ô tô, xe máy…  với giá lên tới vài trăm nghìn đồng/bộ./.

CTV Thùy Anh/VOV.VN