Ra mắt xã nông thôn mới Bình Ân – Gò Công Đông

(THTG) Ngày 26/01, huyện Gò Công Đông tổ chức lễ công bốquyết định của chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang vềviệc công nhận xã Bình Ận đạt chuẩn Nông thôn mới.

vlcsnap-2018-01-26-14h38m58s594

vlcsnap-2018-01-26-14h39m09s895

Quang cảnh lễ ra mắt xã nông thôn mới – xã Bình Ân. 

Qua 04 năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, bằng sự nỗ lực quyết tâm phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương, xã Bình Ân đạt 19/19 tiêu chí Nông thôn mới, đã tạo ra sự chuyển biến rõ nét trên tất cả các lĩnh vực. Hệ thống giao thông nông thôn được nâng cấp; Hệ thống điện được đầu tư xây dựng; Đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được nâng cao, thu nhập bình quân đầu người đạt 37.500.000 đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 3,34%; tỉ lệ người dân có việc làm chiếm trên 90%; Hệ thống giáo dục được đầu tư nâng cấp; hàng năm có trên 90% hộ đạt 3 tiêu chuẩn gia đình văn hóa; tình hình an ninh trật tự, quốc phòng an ninh được đảm bảo..v.v.. Tổng nguồn vốn xây dựng Nông thôn mới của xã hơn 160 tỷ đồng. Trong đó, nhân dân đóng góp hơn 53 tỷ đồng.

vlcsnap-2018-01-26-14h40m25s097

vlcsnap-2018-01-26-14h40m35s480

Ông Trần Thanh Đức – Phó chủ tịch UBND tỉnh trao bằng công nhận và cờ thi đua cho xã Bình Ân.

Tại buổi lễ ông Trần Thanh Đức – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đã trao Bằng công nhận xã đạt chuẩn xã nông thôn mới và bảng tượng trưng 01 tỷ đồng tiền thưởng xây dựng các công trình phúc lợi cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Bình Ân; dịp này, những cá nhân có thành tích trong công tác xây dựng Nông thôn mới cũng được khen thưởng.

Bài và ảnh: Hoàng Minh