Quốc hội tiến hành công tác nhân sự ở vị trí Bộ trưởng Giao thông và Tổng thanh tra Chính phủ.

(THTG) Tiếp tục công tác nhân sự, sáng nay 26/10, Quốc hội tiến hành phê chuẩn việc bổ nhiệm hai thành viên Chính phủ mới bằng hình thức bỏ phiếu kín.

vlcsnap-2017-10-26-09h36m05s192

Quang cảnh kỳ họp quốc hội. Ảnh: Minh Trí

Như tin chúng tôi đã đưa, trước đó vào chiều 25/10, sau khi Quốc hội tiến hành miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải với ông Trương Quang Nghĩa và chức vụ Tổng Thanh tra Chính phủ đối với ông Phan Văn Sáu, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã giới thiệu ông Nguyễn Văn Thể – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Sóc Trăng để Quốc hội phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và ông Lê Minh Khái – Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh uỷ tỉnh Bạc Liêu giữ chức Tổng Thanh tra Chính phủ.

Ong The

Ông Nguyễn Văn Thể – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: Nguồn Internet

Le_Minh_Khai_Baclieu

 Ông Lê Minh Khái – Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh uỷ tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: Nguồn Internet

Chiều nay (26/10), Quốc hội sẽ nghe công bố kết quả kiểm phiếu, thông qua Nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và Tổng Thanh tra Chính phủ mới.

Ông Nguyễn Văn Thể sinh năm 1966, quê quán Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp; tiến sĩ ngành giao thông; hiện là Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá 12, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng. Trước đó, vào tháng 6/2013, ông được điều động giữ chức Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải.

Ông Lê Minh Khái sinh năm 1964, quê quán xã Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long, Bạc Liêu; thạc sĩ Kế toán kiểm toán, cao cấp chính trị. Ông Lê Minh Khái từng đảm nhiệm chức vụ Phó tổng Kiểm toán Nhà nước vào năm 2007.

Minh Trí