Quốc hội thông qua danh sách lấy phiếu tín nhiệm và thảo luận tại tổ về tình hình kinh tế xã hội

(THTG) Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV, sáng 24/10, với 95,05% tổng số đại biểu tán thành, ông Nguyễn Mạnh Hùng – Quyền Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã chính thức được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng sinh năm 1962, quê quán tỉnh Phú Thọ, là cử nhân xuất sắc của Đại học Kỹ thuật quân sự khóa XIV. Ông có bằng thạc sĩ viễn thông của Trường đại học tổng hợp Sydney, Australia; thạc sĩ kinh tế Trường đại học Kinh tế Quốc dân.

vlcsnap-2018-10-24-15h59m00s710

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Mạnh Hùng –  Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Ảnh: Minh Trí

Ngoài ra, trong ngày 24/10, các đại biểu Quốc hội đã thảo luận tại tổ về kết quả thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2018 và 3 năm thực hiện kế hoạch 5 năm 2016 -2020; kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2019; Đánh giá giữa kỳ về việc thực hiện kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế, kế hoạch đầu tư công trung hạn, tài chính quốc gia 5 năm giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết số 100, phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Tại tổ số 8 gồm Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh: Tiền Giang, Bình Dương và Bắc Ninh, trên cơ sở tán thành nhiều nội dung trong báo cáo của Chính phủ, các đại biểu tập trung thảo luận về những kết quả đã đạt được trong 9 tháng đầu năm 2018, phân tích nguyên nhân tồn tại, hạn chế và đề xuất nhưng giải pháp, phấn đấu đạt được các mục tiêu đã đề ra.

vlcsnap-2018-10-24-16h03m14s393

vlcsnap-2018-10-24-16h02m07s067

Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang phát biểu trong buổi thảo luận tổ. Ảnh: Minh Trí

Theo các đại biểu, trong thời gian tới, Chính phủ cần tiếp tục thực hiện các biện pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, nâng cao sức chống chịu của nền kinh tế; cần tăng cường công tác dự báo, đưa ra những giải pháp kịp thời. Bên cạnh đó, Chính phủ cần rà soát trong công tác thanh tra kiểm soát ngành khoáng sản và liên quan đến ô nhiễm môi trường. Riêng đối với tình hình an ninh trật tự thời gian qua diễn biến phức tạp, các đại biểu đề nghị các cơ quan chức năng cần chủ động phòng ngừa, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là đối với những đối tượng cầm đầu, cấu kết với các thế lực thù địch, đảm bảo an ninh trật tự và an toàn xã hội trong nhân dân.

Đặc biệt, cuối phiên họp chiều nay, Quốc hội đã thông qua danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn. Trước kỳ họp, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã thông báo có 48 trong số 50 người giữ các chức vụ do Quốc hội bầu và phê chuẩn đủ điều kiện để lấy phiếu tín nhiệm, bao gồm: các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; các thành viên Chính phủ; Phó chủ tịch nước; Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Hai chức danh sẽ không lấy phiếu tín nhiệm lần này là Chủ tịch nước và Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, do hai người giữ các chức vụ này có thời gian đảm nhiệm chức vụ liên tục chưa đủ 9 tháng.

Minh Trí