- Giá các mặt hàng nông sản tăng \"nóng\". - Tiền Giang có 13 trại gia cầm đạt chuẩn VietGAP. - Phòng GD-ĐT TP. Mỹ Tho xuất sắc giành hạng Nhất toàn đoàn Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Tiền Giang lần thứ XI năm học 2023-2024. - Khởi công công trình \'Nâng cấp và phát triển lưới điện khu vực Điện lực Gò Công Đông, Tân Phú Đông - Hôm nay (24-4), học sinh lớp 12 bắt đầu thử đăng ký thi tốt nghiệp THPT. - Ông Trần Quí Thanh bị đề nghị 9-10 năm tù. - Bộ Y tế yêu cầu không giấu giếm sự cố y khoa. - Đề nghị Bộ Chính trị kỷ luật Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc 2 nhiệm kỳ. - TPHCM: Đánh sập đường dây \'tín dụng đen\' cho vay gần 4.000 tỷ đồng, thu lợi hơn 600 tỷ đồng. - Ngày 25/4: Ngân hàng Nhà nước tiếp tục đấu thầu 16.800 lượng vàng. - Tình trạng thừa cân, béo phì ở TP HCM tiếp tục tăng...

Quốc hội miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Quốc hội và 7 chức danh khác

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 11, chiều 2/4, với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết miễn nhiệm các chức danh Phó Chủ tịch Quốc hội, một số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Thay mặt Ban kiểm phiếu, Trưởng ban kiểm phiếu  Huỳnh Văn Tí báo cáo kết quả kiểm phiếu miễn nhiệm các chức danh Phó Chủ tịch Quốc hội, một số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Quốc hội bỏ phiếu kín miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Quốc hội và 7 chức danh khác. (Ảnh: TTXVN)

Với trên 80% đại biểu tán thành, Quốc hội đã đồng ý miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội đối với các ông Ksor Phước, Nguyễn Văn Hiện, Phùng Quốc Hiển, Nguyễn Kim Khoa, Đào Trọng Thi; các bà Trương Thị Mai và Nguyễn Thị Nương.

Cụ thể, với 433 đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành, bằng 87,65% tổng số đại biểu Quốc hội, Quốc hội đồng ý miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Quốc hội đối với ông Huỳnh Ngọc Sơn.

Với 436 đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành, bằng 88,26% tổng số đại biểu Quốc hội, Quốc hội đồng ý miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đối với ông KSor Phước.

Với 436 đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành, bằng 88,26%  tổng số đại biểu Quốc hội, Quốc hội đồng ý miễn nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đối với ông Nguyễn Văn Hiện.

Với 437 đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành, bằng 89,88% tổng số đại biểu Quốc hội, Quốc hội đồng ý miễn nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, ngân sách của Quốc hội đối với ông Phùng Quốc Hiển.

Với 435 đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành, bằng 88,06% tổng số đại biểu Quốc hội, Quốc hội đồng ý miễn nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và an ninh của Quốc hội đối với ông Nguyễn Kim Khoa.

Với 435 đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành, bằng 88,06% tổng số đại biểu Quốc hội, Quốc hội đồng ý miễn nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội đối với ông Đào Trọng Thi.

Với 445 đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành, bằng 90,28% tổng số đại biểu Quốc hội, Quốc hội đồng ý miễn nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội đối với bà Trương Thị Mai.

Với 436 đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành, bằng 88,26% tổng số đại biểu Quốc hội, Quốc hội đồng ý miễn nhiệm chức vụ Tổng Kiểm toán Nhà nước đối với ông Nguyễn Hữu Vạn.

Tiếp sau đó, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày 02 dự thảo Nghị quyết: Nghị quyết miễn nhiệm Phó Chủ tịch Quốc hội; Nghị quyết miễn nhiệm một số Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội và Chủ tịch Hội đồng dân tộc, một số Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội; Nghị quyết miễn nhiệm Tổng kiểm toán Nhà nước.

Với 408 đại biểu tán thành (chiếm 82,59% tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết miễn nhiệm một số Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội và Chủ tịch Hội đồng dân tộc, một số Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội. Với 409 đại biểu tán thành (chiếm 82,79% tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết miễn nhiệm Tổng kiểm toán Nhà nước.

Trước đó, thảo luận về các dự thảo Nghị quyết miễn nhiệm, đại biểu Ngô Văn Minh (Quảng Nam) bày tỏ băn khoăn về việc Nghị quyết có hiệu lực tức thì, sẽ tạo khoảng trống về các chức danh khi chưa bầu được các chức danh thay thế.

Giải đáp vấn đề này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, các chức danh Quốc hội bầu đứng đầu các cơ quan lập pháp, tư pháp và đứng đầu Nhà nước có hiệu lực kể từ khi Quốc hội bầu ra người đứng đầu mới là phù hợp vì đất nước không thể một ngày không có Chủ tịch nước, Quốc hội để chủ tọa thì không thể một ngày không có Chủ tịch Quốc hội. Còn các Ủy ban, Hội đồng Dân tộc còn có thường trực, ngày 4/4 đã bầu chức danh này và khi từ nay đến đó, có việc gì thì Thường trực và các Phó Chủ nhiệm Ủy ban và Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc sẽ giải quyết./.

ĐCSVN

 

0 Bình luận

Hãy là người đầu tiên gửi bình luận.

Gửi bình luận

 


 
*