Quốc hội bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc và Tổng Kiểm toán Nhà nước

1

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc mừng các đồng chí trúng cử chiều ngày 5-4 (Ảnh: Thanh Chương).

Chiều ngày 5-4, với hơn 91,5% số phiếu tán thành, Quốc hội biểu quyết thông qua hai Nghị quyết về bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, một số Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội và bầu Tổng kiểm toán Nhà nước. Ông Hà Ngọc Chiến được bầu là Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, ông Hồ Đức Phớc trúng cử Tổng Kiểm toán Nhà nước.
Theo kết quả bầu cử công bố tại Quốc hội, ông Hà Ngọc Chiến, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, được Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Dân tộc với 474/485 phiếu hợp lệ (chiếm 95,95% tổng số đại biểu Quốc hội) tán thành.Ông Hà Ngọc Chiến sinh ngày 11-12-1957, dân tộc Tày, quê quán tỉnh Cao Bằng; trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị, trình độ chuyên môn: Đại học An ninh; Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIII tỉnh Cao Bằng.

baucu05

Các đại biểu Quốc hội bỏ phiếu bầu trong chiều ngày 5-4 (Ảnh: Duy Linh).

Các Ủy viên Thường vụ Quốc hội sau cũng trúng cử vào chức vụ Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội.

Cụ thể, ông Võ Trọng Việt (Thượng tướng, Thứ trưởng Quốc phòng) trúng cử Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh; ông Nguyễn Đức Hải (Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương) trúng cử Chủ nghiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách; bà Lê Thị Nga (Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp) trúng cử Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp; bà Nguyễn Thúy Anh (Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội) trúng cử Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội; bà Nguyễn Thanh Hải (Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên, nhi đồng) trúng cử Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên, nhi đồng.

Cũng trong chiều 5-4, Quốc hội thông qua Nghị quyết thứ hai về bầu Tổng kiểm toán Nhà nước. Trước đó, kết quả kiểm phiếu cho thấy, ông Hồ Đức Phớc (Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An) đã trúng cử chức vụ Tổng Kiểm toán Nhà nước với 417/485 phiếu hợp lệ (chiếm 84,41% tổng số đại biểu) tán thành. Số phiếu không đồng ý là 68, chiếm 13,77%.

Ông Hồ Đức Phớc sinh ngày 1-11-1963, quê quán tỉnh Nghệ An, Tiến sĩ Kinh tế, là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, đã đảm nhiệm các chức vụ: Phó Chủ tịch, Chủ tịch UBND thị xã; Ủy viên Ủy ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An, Ủy viên Trung ương Đảng Khóa XII.

Nguồn nhandan.com.vn