Quốc hội bãi nhiệm đại biểu Phạm Phú Quốc tại Kỳ họp thứ 10

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình Quốc hội bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội đối với ông Phạm Phú Quốc, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh

Báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về một số vấn đề về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV tại phiên họp chiều 17/9, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết bổ sung nội dung trình Quốc hội bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội đối với ông Phạm Phú Quốc, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh

Theo chương trình dự kiến, ngày 12/11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội đối với ông Phạm Phú Quốc.

pham_phu_quoc2

Ông Phạm Phú Quốc

Nội dung này sẽ được thảo luận ở Đoàn trước khi Quốc hội bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội đối bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Nghị quyết bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội đối với ông Phạm Phú Quốc sẽ được biểu quyết thông qua vào ngày hôm sau.

Như tin đã đưa, ông Phạm Phú Quốc thừa nhận có quốc tịch thứ hai (Cộng hòa Síp) nhưng không báo cáo tổ chức. Việc làm này thể hiện sự không gương mẫu, không chấp hành quy định của Đảng và tổ chức.

Cũng theo Tổng Thư ký Quốc hội, tại kỳ họp này dự kiến bổ sung nội dung trình Quốc hội xem xét, thông qua Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với doanh nghiệp khai thác nước để sản xuất kinh doanh trong năm 2020.

Bên cạnh đó là việc trình Quốc hội cho ý kiến về 2 dự án luật: Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và Luật Bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ; Kế hoạch tài chính 5 năm, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (để thực hiện quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước và làm cơ sở cho việc tiếp thu, chỉnh lý trình Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp sau cùng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025).

Kỳ họp thứ 10 sẽ họp hai đợt trực tuyến và tập trung. Theo đó đợt 1 qua hình thức trực tuyến (từ 20-28/10), Quốc hội sẽ thảo luận về các dự án luật, dự thảo nghị quyết trình Quốc hội xem xét, thông qua; 2 dự án luật trình cho ý kiến và các báo cáo về công tác tư pháp. Nghe trình bày các tờ trình, báo cáo (trong đó có việc xem 02 videoclip báo cáo kết quả giải trình về an ninh nguồn nước, quản lý an toàn hồ, đập và thực trạng, giải pháp phát triển điện lực).

Trong đợt 2 diễn ra từ 3- 17/11, Quốc hội xem xét, quyết định các nội dung: kinh tế – xã hội, ngân sách nhà nước; bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội; ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn. Thảo luận các dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đảng XIII và 4 dự án luật trình cho ý kiến. Nghe báo cáo về hoạt động đối ngoại của Quốc hội trong năm Chủ tịch AIPA.

Dự kiến tổng thời gian làm việc của Quốc hội là 19,5 ngày.

Nguồn vov.vn