Quảng Ninh: Sẵn sàng khai hội Yên Tử

20h tối 18/2 (tức 9 tháng Giêng âm lịch), lễ hội Yên Tử 2013 chính thức khai hội tại sân chùa Trình.

Năm 2013, lễ hội Yên Tử diễn ra sớm hơn 1 ngày so với mọi năm.

Theo Ban quản lý di tích Yên Tử, lễ hội năm nay gắn với công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt và trao Bằng Di tích quốc gia đặc biệt cho Khu di tích danh thắng Yên Tử.

Để lễ hội Xuân Yên Tử đạt hiệu quả như mong muốn, ngay từ những ngày đầu năm mới, UBND tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng triển khai nhiều biện pháp nhằm đảm bảo lễ hội diễn ra an toàn, xứng đáng với quy mô lễ hội cấp quốc gia.

Các tuyến đường từ quốc lộ 18 vào khu di tích được chỉnh trang; Tăng cường cờ lễ hội, băng rôn giới thiệu về lễ hội dọc các trục đường chính của thành phố Uông Bí và trên tuyến đường vào Khu di tích Yên Tử.

Năm 2013, lễ hội Yên Tử diễn ra sớm hơn 1 ngày so với mọi năm. – Ảnh: Việt Văn
Xác định lượng du khách năm nay rất đông, Công an thành phố Uông Bí đã điều động, bố trí 200 cán bộ chiến sỹ làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn cho lễ hội Yên Tử 2013. Trong đó, điều động nhiều cán bộ, chiến sỹ túc trực suốt ngày đêm tại khu vực Yên Tử. Các phương án chống ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông được bố trí cụ thể, phấn đấu không để xảy ra sự cố gây tắc nghẽn giao thông, nhất là trục đường hơn 10 cây số từ ngã ba quốc lộ 18A (Dốc Đỏ) lên đến chùa Giải Oan.

Thượng Tá Đỗ Văn Luyến, Phó trưởng Công an Thành phố Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh) cho biết: Theo dự đoán, đêm 18/2 các phật tử, khách thập phương sẽ đổ về khu vực chùa rất đông vì vậy chúng tôi đã tham mưu để sửa đường 18 cũ, phân luồng, phân làn 2 tuyến đi Hà Nội – Hạ Long nhằm tránh ùn tắc. Bên trong chúng tôi phân từng chốt, có lực lượng mặc thường phục, sắc phục… Công an thành phố đã huy động lực lương tối đa, với tinh thần quyết tâm để đảm bảo an toàn cho lễ hội năm nay”.

Theo bà Hoàng Thị Hà – Phó Chủ tịch UBND Thành phố Uông Bí, trong những ngày đầu năm Quý Tỵ, lượng khách về Yên Tử tăng lên rất nhiều so với mọi năm. Riêng 5 ngày đầu năm, lượng khách về Yên Tử lên tới khoảng 2 – 3 vạn người./.