Quảng Nam: Lại động đất mạnh 3,6 độ richter, người dân hoảng loạn

Trận động đất đã phát ra một tiếng nổ lớn và làm rung chuyển mặt đất, khiến nhiều người dân trong vùng hoảng loạn.

Vào lúc 16 giờ 57 phút ngày 17/9, tại khu vực thủy điện Sông Tranh 2, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam lại xảy ra một trận động đất mạnh 3,6 độ richter, gây rung chuyển vùng núi này. Tại các khu vực cách xa thủy điện Sông Tranh 2 hơn 50km, nhiều người vẫn cảm nhận được rung chấn.

Lại động đất thủy điện Sông Tranh 2

 

Ông Huỳnh Văn Tú, tại thôn 1 xã Trà Giang, huyện Bắc Trà My cho biết: “Trận động đất này mạnh lắm, phát nổ lớn và gây rung chuyển nhà cửa khoảng 7 đến 10 giây. Nhà tôi và các nhà xây bên cạnh đều rung rất mạnh. Ở đây ai cũng sợ, tôi và mọi người hàng xóm đều tháo chạy ra khu đất trống”.

Ngay sau khi động đất xảy ra, lãnh đạo huyện Bắc Trà My đã tổ chức kiểm tra tại công trình đập chính thủy điện Sông Tranh 2 và trấn an người dân tại các vùng tâm chấn thuộc các xã Trà Đốc, Trà Tân, Trà Sơn và thị trấn Trà My.

Hiện vẫn chưa có thống kê về tình hình thiệt hại. Tuy nhiên nhà máy và đập thủy điện Sông Tranh 2 vẫn an toàn và hoạt động bình thường.

Đập thủy điện Sông Tranh 2 vẫn an toàn sau trận động đất 3,6 độ richter

 

Theo kết quả phân tích và công bố của Viện Vật lý địa cầu, trận động đất trên xảy ra vào lúc 16 giờ 57 phút theo Việt Nam, mạnh 3,6 độ richter, độ sâu chấn tiêu 7km, tại khu vực thủy điện Sông Tranh 2.

Theo Viện Vật lý địa cầu, có khả năng trận động đất sẽ gây thiệt hại tại vùng tâm chấn và Viện vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này./.

CTV Nguyễn Văn Bình/VOV-Miền Trung