- Nông dân Tân Phước phấn khởi do giá khóm ở mức cao, từ 7.000đ- 9.000/ký. - Giá USD liên tục tăng kịch trần, NHNN sẵn sàng can thiệp. - Vụ ‘tịnh thất Bồng Lai’: Ông Lê Tùng Vân bị khởi tố thêm tội loạn luân. - Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung bị Bộ Chính trị kỷ luật khiển trách. - Đề xuất nâng thời gian kê đơn thuốc cho bệnh mạn tính 60 ngày/lần. - Bà Rịa - Vũng Tàu chuyển đổi 43 ha rừng làm đường ven biển - Tổ chức Y tế Thế giới WHO sơ tuyển vaccine tả Euvichol-S vào ngày 19/4, nhằm khắc phục tình trạng khan hiếm vaccine. - Đề nghị khai trừ Đảng cựu bí thư Quảng Ngãi Lê Viết Chữ. - Ngân hàng Nhà nước dự kiến tổ chức phiên đấu thầu vàng vào ngày 22-4. - TP Cần Thơ: Sụt lún kho lương thực, ước thiệt hại 10 tỷ đồng. - Bí thư Quận 8 làm Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM...

Quan hệ căng thẳng, Ngoại trưởng Đức-Thổ Nhĩ Kỳ sẽ gặp nhau vào 8/3

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, Ngoại trưởng Đức và Thổ Nhĩ Kỳ đã nhất trí gặp nhau vào tuần tới, trong bối cảnh căng thẳng có nguy cơ leo thang trong quan hệ giữa hai nước.

Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel trong cuộc họp báo ở Bonn, Tây Đức ngày 17/2. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Một quan chức cấp cao của Thổ Nhĩ kỳ cho biết Ngoại trưởng nước này, ông Mevlut Cavusoglu và người đồng cấp Đức Sigmar Gabriel đã có cuộc điện đàm ngày 3/3 và nhất trí sẽ gặp nhau vào ngày 8/3 tới.

Theo hãng thông tấn nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu, cuộc gặp có thể diễn ra ở Đức.

Quan hệ song phương giữa Đức và Thổ Nhĩ Kỳ đã rơi vào tình trạng hết sức căng thẳng thời gian gần đây, với việc Berlin nhiều lần chỉ trích các hoạt động trấn áp của Ankara sau vụ đảo chính bất thành, đặc biệt mới đây Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng Hai vừa qua bắt giữ phóng viên Deniz Yucel làm việc cho tờ Die Welt (Thế giới) của Đức, với cáo buộc tuyên truyền khủng bố và kích động hận thù.

Căng thẳng có nguy cơ leo thang khi nhà chức trách Đức tuyên bố hủy các cuộc mít tinh lớn của cộng đồng người Đức gốc Thổ Nhĩ Kỳ tại nhiều địa điểm ở nước này như Gaggenau, Cologne và Frechen.

Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức các cuộc míttinh này nhằm vận động cử tri ủng hộ cải cách hiến pháp được cho là tăng thêm quyền lực cho Tổng thống Recep Tayyip Erdogan trong cuộc trưng cầu ý dân vào tháng Tư tới.

Ngoại trưởng Đức ngày 3/3 khẳng định Berlin “sẽ làm tất cả những gì có thể” để duy trì đối thoại với Ankara./.

                                                                                                                           Theo vietnam+

 

0 Bình luận

Hãy là người đầu tiên gửi bình luận.

Gửi bình luận

 


 
*