Quan điểm của người Anh về chi phí cho năng lượng gió

Hai nghìn người dân Anh tham gia cuộc thăm dò ý kiến tin rằng, số tiền họ phải trả cho năng lượng gió cao hơn rất nhiều lần so với giá trị thực của nó. Tuy nhiên, Hiệp hội Thương mại năng lượng gió của Anh (BWEA) đã bác bỏ quan điểm này.

 Quan điểm của người Anh về chi phí cho năng lượng gió

Theo kết quả một cuộc thăm dò ý kiến tại Anh, hằng năm, người dân phải chi trung bình 259 bảng cho các trang trại gió. Nhưng, nền công nghiệp năng lượng gió của Anh lại cho biết, trợ cấp từ các hóa đơn năng lượng trong nước chỉ vào khoảng 18 bảng mỗi năm.

Cuộc thăm dò này cũng cho thấy, người dân đánh giá thấp sự ủng hộ của cộng đồng đối với năng lượng gió (40%). Tuy nhiên, theo báo cáo gần đây nhất của Chính phủ Anh, 74% năng lượng gió từ ngoài khơi và 68% năng lượng gió trên các trang trại được sử dụng.

Hơn 2/3 số người được hỏi nghĩ rằng, các turbine gió chỉ làm việc một nửa thời gian. Còn BWEA thông báo, con số này dao động trong khoảng từ 70% – 85%.

Giám đốc điều hành của BWEA, bà Maria McCaffery cho biết: “Cuộc thăm dò đơn lẻ vừa rồi thể hiện quan niệm sai lầm của một số người dân về mức giá của năng lượng gió. Thực tế, năng lượng gió rẻ hơn rất nhiều so với số tiền họ nói”. Đồng thời, bà Maria McCaffery nhận xét, kết quả cuộc thăm dò trên là “tiếng nói lớn của số ít” nhằm xuyên tạc sự thật.