Quả Cầu Vàng 2017: Phim “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri” và “Big Little Lies” thắng lớn

Sáng 8-1 (theo giờ Việt Nam) lễ trao giải thưởng Quả Cầu Vàng diễn ra  tại Beverly Hills, California, Mỹ với nhiều giải thưởng được trao.
Theo đó, ở thể loại phim điện ảnh, phim “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri” dẫn đầu với 4 giải thưởng trong số 6 đề cử ở các hạng mục, gồm: Phim hay nhất – Thể loại chính kịch; Nữ diễn viên chính xuất sắc – Thể loại chính kịch cho Frances McDormand; Nam diễn viên phụ xuất sắc Thể loại chính kịch cho Sam Rockwell và Kịch bản phim điện ảnh xuất sắc.
Quả Cầu Vàng 2017: Phim “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri” và "Big Little Lies" thắng lớn ảnh 1Nữ diễn viên chính xuất sắc – Thể loại chính kịch cho Frances McDormand
Quả Cầu Vàng 2017: Phim “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri” và "Big Little Lies" thắng lớn ảnh 2Nam diễn viên Sam Rockwell 
Tác phẩm thuộc thể loại hình sự pha hài do Martin McDonagh đạo diễn kiêm biên kịch, kể về hành trình của một người mẹ đòi lại công lý sau khi cảnh sát không tìm được nghi phạm trong vụ cưỡng hiếp rồi sát hại con cô. Cô thuê ba tấm bảng quảng cáo trên đường để ghi nội dung bày tỏ sự phẫn uất với chính quyền. Phim nhận 93% đánh giá tích cực trên Rotten Tomatoes với điểm trung bình 8,5.
Quả Cầu Vàng 2017: Phim “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri” và "Big Little Lies" thắng lớn ảnh 3Đạo diễn Martin McDonagh lên nhận giải Phim hay nhất – Thể loại chính kịch
Trong khi đó, hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc – Thể loại chính kịch được trao cho Gary Oldman với vai diễn trong phim “Darkest Hour”; và giải thưởng Nữ diễn viên phụ xuất sắc Thể loại chính kịch thuộc về Allison Janney trong phim “I, Tonya”.
Quả Cầu Vàng 2017: Phim “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri” và "Big Little Lies" thắng lớn ảnh 4Nam diễn viên chính xuất sắc – Thể loại chính kịch được trao cho Gary Oldman 
Quả Cầu Vàng 2017: Phim “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri” và "Big Little Lies" thắng lớn ảnh 5Nữ diễn viên Allison Janney
“Three Billboards Outside Ebbing, Missouri” xoay quanh cuộc hành trình không ngừng nghỉ của một bà mẹ khi kêu gọi sự quan tâm và đấu tranh để tìm ra kẻ đã sát hại con gái ruột của mình.
Xếp ngay sau đó ở thể loại này là hai phim “Lady Bird” và “The Shape of Water” với 2 giải thưởng cho mỗi phim.
Trong đó, “Lady Bird” thắng ở các giải thưởng Phim hay nhất – Thể loại hài/ âm nhạcvà Nữ diễn viên xuất sắc – Thể loại hài/ âm nhạc cho Saoirse Ronan.
Bộ phim “Lady Bird” của nữ đạo diễn Greta Gerwig, kể về một cô gái tuổi 17, có những suy nghĩ nổi loạn trước khi phải đưa ra quyết định về việc sẽ ở lại quê hương Sacramento cùng gia đình hay theo học đại học ở miền Đông nước Mỹ.
Quả Cầu Vàng 2017: Phim “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri” và "Big Little Lies" thắng lớn ảnh 6Nữ diễn viên Saoirse Ronan 
Phim “The Shape of Water” với hai giải thưởng Nhạc nền trong phim điện ảnh xuất sắc cho Alexandre Desplat và giải Đạo diễn xuất sắc cho nhà làm phim người Mexico Guillermo del Toro. Đây  là bộ phim dẫn đầu đề cử Quả cầu vàng năm nay với 7 đề cử khác nhau.
Nội dung phim xoay quanh câu chuyện tình kỳ lạ giữa nữ lao công (Hawkins) và một thủy quái bị bắt làm thí nghiệm trong bối cảnh thời chiến tranh Lạnh.
Quả Cầu Vàng 2017: Phim “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri” và "Big Little Lies" thắng lớn ảnh 7Guillermo del Toro – thắng giải Đạo diễn xuất sắc với phim “The Shape of Water”
Một trong những bộ phim gây chú ý trong năm qua là “The Disaster Artist” của đạo diễn kiêm diễn viên sinh năm 1978 – James Franco. Phim kể lại quá trình thực hiện tác phẩm “The Room” (2003) của nghệ sĩ Tommy Wiseau. Trực tiếp vào vai nhân vật chính, Franco đã lột tả hoàn hảo từ ngoại hình, điệu bộ cho tới phong cách lập dị của Tommy Wiseau và mang về giải thưởng Nam diễn viên xuất sắc – Thể loại hài/âm nhạc.
Quả Cầu Vàng 2017: Phim “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri” và "Big Little Lies" thắng lớn ảnh 8Nam diễn viên  James Franco 
Giải thưởng Bài hát gốc xuất sắc trong phim điện ảnh được trao cho ca khúc “This Is Me” trong phim “The Greatest Showman”. Các đề cử trong hạng mục này có: Home (phim Ferdinand); Mighty River (phim Mudbound); Remember Me (phim Coco) và The Star (phim The Star).

Phim hoạt hình xuất sắc được trao cho “Coco”. Các đề cử còn lại trong hạng mục này có: “The Boss Baby”; “The Breadwinner”; “Ferdinand” và “Loving Vincent”.

Quả Cầu Vàng 2017: Phim “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri” và "Big Little Lies" thắng lớn ảnh 9“Coco” thắng giải Phim hoạt hình xuất sắc
 “Coco” là phim hoạt hình 3D do hãng Pixar sản xuất năm 2017. Phim kể lại câu chuyện về một cậu bé 12 tuổi tên là Miguel Rivera tình cờ được đưa tới vùng đất chết và buộc cậu phải tìm kiếm sự giúp đỡ từ cụ cố, một nghệ sĩ, để có thể tìm đường trở về với gia đình thân yêu.
Quả Cầu Vàng 2017: Phim “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri” và "Big Little Lies" thắng lớn ảnh 10Đạo diễn Lee Unkrich nhận giải Phim hoạt hình hay nhất cho phim “Coco”
Phim “In the Fade” của điện ảnh Đức và Pháp phối hợp sản xuất được xướng tên ở hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc sau khi vượt qua “A Fantastic Woman”; “First They Killed My Father”; “Loveless” và “The Square”.
Quả Cầu Vàng 2017: Phim “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri” và "Big Little Lies" thắng lớn ảnh 11
 Ở Thể loại truyền hình, Phim “Big Little Lies” dẫn đầu với 4 giải thưởng ở các hạng mục: Series ngắn tập/phim truyện truyền hình xuất sắc; Nữ diễn viên xuất sắc trong series ngắn tập/phim truyện truyền hình cho “thiên nga nước Úc” Nicole Kidman – đây là lần thứ tư cô nhận giải thưởng Quả Cầu Vàng, sau các phim “To Die For” (1996), “Moulin Rouge” (2002) và “The Hours” (2003); Nam diễn viên phụ xuất sắc trong series phim ngắn tập/phim truyện truyền hình cho Alexander Skarsgard và Nữ diễn viên phụ xuất sắc trong series phim ngắn tập/phim truyện truyền hình cho Laura Dern.
Quả Cầu Vàng 2017: Phim “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri” và "Big Little Lies" thắng lớn ảnh 12Reese Witherspoon cùng dàn diễn viên nhận giải Series ngắn tập/phim truyện truyền hình xuất sắccho ” Big Little Lies”
Quả Cầu Vàng 2017: Phim “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri” và "Big Little Lies" thắng lớn ảnh 13 Nicole Kidman phát biểu khi lên nhận giải

Quả Cầu Vàng 2017: Phim “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri” và "Big Little Lies" thắng lớn ảnh 14Nữ diễn viên phụ xuất sắc trong series phim ngắn tập/phim truyện truyền hình – Laura DernQuả Cầu Vàng 2017: Phim “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri” và "Big Little Lies" thắng lớn ảnh 15

Nam diễn viên Alexander Skarsgard nhận giải
 Hai phim “The Handmaid’s Tale” và “Marvelous Mrs. Maisel” được xướng tên ở 2 hạng mục dành cho mỗi phim.
Quả Cầu Vàng 2017: Phim “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri” và "Big Little Lies" thắng lớn ảnh 16Cảnh trong phim “The Handmaid’s Tale” 
 “The Handmaid’s Tale” giành được hai giải thưởng gồm: Series phim truyền hình chính kịch xuất sắc và Nữ diễn viên chính Series phim truyền hình chính kịch xuất sắc cho nữ diễn viên Elisabeth Moss.
Quả Cầu Vàng 2017: Phim “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri” và "Big Little Lies" thắng lớn ảnh 17Bruce Miller cùng dàn diễn viên nhận giải  Series phim truyền hình chính kịch xuất sắc cho  “The Handmaid’s Tale” 
Quả Cầu Vàng 2017: Phim “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri” và "Big Little Lies" thắng lớn ảnh 18Nữ diễn viên Elisabeth Moss
 Trong khi đó, “Marvelous Mrs. Maisel” được xướng tên ở 2 giải thưởng: Series phim truyền hình hài/ âm nhạc xuất sắc và Nữ diễn viên Series phim truyền hình hài/ âm nhạc xuất sắc cho Rachel Brosnahan.
Quả Cầu Vàng 2017: Phim “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri” và "Big Little Lies" thắng lớn ảnh 19 “Marvelous Mrs. Maisel” nhận giải eries phim truyền hình hài/ âm nhạc xuất sắc
Quả Cầu Vàng 2017: Phim “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri” và "Big Little Lies" thắng lớn ảnh 20Nữ diễn viên Rachel Brosnahan 
 Giải thưởng Nam diễn viên chính Series phim truyền hình chính kịch xuất sắc được trao cho nam diễn viên Sterling K. Brown với vai diễn trong “This is Us”.
Quả Cầu Vàng 2017: Phim “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri” và "Big Little Lies" thắng lớn ảnh 21Nam diễn viên Sterling K. Brown 
Trong khi đó, hạng mục Nam diễn viên Series phim truyền hình hài/ âm nhạc xuất sắc xướng tên Aziz Ansari với vai diễn trong “Master of None”.
Quả Cầu Vàng 2017: Phim “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri” và "Big Little Lies" thắng lớn ảnh 22Aziz Ansari  (giữa) nhận giải Nam diễn viên Series phim truyền hình hài/ âm nhạc xuất sắc 
Hạng mục Nam diễn viên xuất sắc trong series ngắn tập/phim truyện truyền hình thuộc về nam diễn viên Ewan McGregor phim “Fargo”.
Quả Cầu Vàng 2017: Phim “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri” và "Big Little Lies" thắng lớn ảnh 23Nam diễn viên Ewan McGregor
Nguồn SGGP