PSG – Chelsea: Hai bộ mặt trái ngược

So với cuộc đụng độ ở mùa giải trước, Chelsea đã có sự thay đổi khá lớn về chất lượng đội hình. Đó là cơ sở để Mouteam tin rằng họ sẽ có kết quả thuận lợi ở Parc des Princes đêm nay…

Do chỉ cán đích ở vị trí thứ 2 bảng F sau Barca, PSG chỉ được xếp vào nhóm hạt giống thứ 2 ở vòng 1/8 Champions League. Vô hình chung, gã nhà giàu nước Pháp đã tạo ra sức ép lớn lên các đội đầu bảng. Lá thăm may rủi một lần nữa xe duyên PSG và Chelsea ở đấu trường Champions League.

Ảnh minh họa
PSG đã từng đánh bại Chelsea 3-1 tại Parc des Princes ở mùa giải trước

Ở mùa giải trước, 2 đội bóng này từng đụng độ nhau ở vòng tứ kết Champions League. Khi ấy, Chelsea đã để thua 1-3 tại Parc des Princes nhưng vẫn giành vé đi tiếp do đã thắng 2-0 ở trận lượt về. Kết quả ấy là vừa đủ để thầy trò Jose Mourinho đi tiếp. Còn với PSG, đó là thất bại rất đáng tiếc, đến mức HLV Laurent Blanc trở thành tâm điểm chỉ trích của báo giới Pháp.

Gần 1 năm sau thất bại ấy, PSG chưa thể nuốt trôi trái đắng. Chẳng bởi thế mà trước màn tái ngộ này, HLV Laurent Blanc đã đăng đàn tuyên bố sẽ đòi lại món nợ cũ.

Khó cho PSG là ở trận lượt về, họ tiếp tục phải làm khách ở Stamford Bridge. Để nuôi hi vọng giành vé vào tứ kết, đội bóng thủ đô nước Pháp phải giành lợi thế, thậm chí rất lớn trước Chelsea ngay ở trận lượt đi tại Parc des Princes đêm nay.

Lịch thi đấu lượt đi
Vòng 1/8 Champions League

Thứ Tư, ngày 18/2
PSG – Chelsea (2h45)
Shakhtar Donetsk – Bayern (2h45)

Thứ Năm, ngày 19/2
Basel – Porto (2h45)
Schalke – Real Madrid (2h45)

Thứ Tư, ngày 25/2
Man City – Barca (2h45)
Juventus – Dortmund (2h45)

Thứ Năm, ngày 26/2
Arsenal – Monaco (2h45)
Leverkusen – Atletico (2h45)

Cơ sở để thầy trò Laurent Blanc tin vào chiến thắng chính là sân nhà Parc des Princes, nơi mà họ chưa để thua trận nào ở mùa giải này. Cần nhớ rằng trong 13 trận đấu gần nhất trên sân nhà tại Champions League, dàn sao Les Parisiens đã thắng tới 10. Ở mùa giải này, PSG cũng từng tạo nên cơn địa chấn khi đánh bại Barca 3-2 ở vòng đấu bảng.

PSG sẽ gặp chút ít khó khăn khi thiếu vắng sự phục vụ của một số nhân tố trụ cột như Matuidi, Cabaye, Pastore, Aurier hay Marquinhos. Tuy vậy, trong tay Laurent Blanc vẫn còn nhiều tên tuổi sáng giá mà đáng chú ý nhất chính là Verratti, Thiago Silva, David Luiz, Edinson Cavani, Lavezzi hay Ibrahimovic, cậu học trò cũ của HLV Jose Mourinho.

Tuy vậy, cũng phải thừa nhận rằng PSG và Chelsea ở thời điểm này đã trình diễn 2 bộ mặt trái ngược so với cuộc đụng độ ở mùa giải trước.

Sau nhiều năm bạo chi cải tổ đội hình, PSG đã có dấu hiệu chững lại trên thị trường chuyển nhượng. Minh chứng là trong phiên chợ Hè năm 2014, đội bóng thủ đô Paris chỉ có 1 bản hợp đồng đáng chú ý là David Luiz (từ Chelsea).

Không thay đổi mình, PSG không còn là chính mình so với thời điểm trước. Bằng chứng là ở Ligue 1, thầy trò Laurent Blanc đang bị Lyon và Marseille vượt mặt trong cuộc đua tới ngai vàng bóng đá Pháp.

Trong khi đó, Chelsea đã “lột xác” sau phiên chợ Hè năm 2014, đặc biệt khi HLV Mourinho đã chi ngân sách lớn để sở hữu Cesc Fabregas và Diego Costa. Đây chính là 2 nhân tố quan trọng tạo nên cú bứt phá của The Blues ở mùa giải năm nay, nhất là ở đấu trường Premier League.

Ảnh minh họa
Demba Ba đã ghi bàn thắng quyết định giúp Chelsea vượt qua PSG ở mùa trước

Hành quân tới kinh đô ánh sáng đêm nay, chắc chắn Chelsea sẽ trình diễn một diện mạo khác so với mùa giải trước. Đặc biệt, The Blues đang được dẫn dắt bởi Jose Mourinho, người vẫn được xem là HLV thực dụng nhất ở châu Âu. Do có lợi thế sân nhà ở trận lượt về, Mouteam chẳng dại chơi tấn công ở Parc des Princes để có nguy cơ chuốc thất bại đau đớn.

Thay vào đó, Chelsea có khả năng sẽ áp dụng đấu pháp phòng ngự phản công, chờ sự sơ hở của PSG. Đây là 1 trong những đặc sản trong phong cách dụng binh của Jose Mourinho mà HLV Laurent Blanc đã từng phải ca tụng.

Trong khi PSG mất một số nhân tố trụ cột thì Chelsea lại chào đón sự trở lại của Diego Costa (sau án treo giò) và Cesc Fabregas (sau chấn thương). Đó là cơ sở để thầy trò Mourinho tin rằng họ sẽ có ít nhất 1 kết quả hòa tại thủ đô Paris.

* Cũng ở loạt trận đêm nay, Bayern Munich sẽ mở màn trận lượt đi vòng 1/8 Champions League với Shakhtar Donetsk. Mặc dù có lợi thế sân nhà ở trận lượt đi nhưng cơ hội giành chiến thắng của Shakhtar Donetsk là không cao bởi Bayern đã bắt đầu tìm lại cảm giác sau kì nghỉ đông kéo dài. Minh chứng là cuối tuần qua, “Hùm xám” đã nuốt chửng Hamburger với tỉ số 8-0. Đó là bước chạy đà hoàn hảo của thầy trò Pep Guardiola cho chuyến viễn chinh ở Ukraine.

Dự đoán: Hòa 1-1

Đội hình dự kiến

PSG (4-3-3): Sirigu – Van der Wiel, David Luiz, Thiago Silva, Maxwell – Motta, Verratti, Rabiot – Lavezzi, Ibrahimovic, Cavani.

Chelsea (4-2-3-1): Courtois – Ivanovic, Zouma, Terry, Azpilicueta – Fabregas, Matic – Willian, Oscar, Hazard – Costa.

Nguồn VN Media