Praha- Lâu đài cổ lớn nhất thế giới

Theo trang Wikipedia và Sách Kỷ lục thế giới Guiness, Lâu đài Praha là lâu đài cổ lớn nhất còn tồn tại trên thế giới. Lâu đài được xây dựng từ thế kỷ thứ 9, có chiều dài 570m, rộng 130m.


Nằm tại quận Hradcany của thủ đô Praha, CH Séc, lâu đài Praha được coi là tòa lâu đài cổ lớn nhất thế giới còn tồn tại đến ngày nay. Ảnh: Europetravelculture


Tòa lâu đài này bắt đầu được xây dựng từ thế kỷ thứ 9 trên nền tảng là tòa thành Premysl cũ. Ảnh: Radio.cz.


Từ cuối thế kỷ thứ 9, lâu đài Praha đã trở thành nơi đặt cung điện hoàng gia và các nhà thờ trung tâm của công quốc Bohemia. Ảnh: Prague.fm


Trong các thế kỷ, lâu đài liên tục được mở rộng và bổ sung các công trình mới với phong cách kiến trúc đa dạng, nổi bật là phong cách Gothic và Baroque. Ảnh: Arounddeglobe.com


Từ năm 1918, lâu đài Praha được sử dụng làm Dinh Tổng thống của nước Cộng hòa Tiệp Khắc. Một số công trình của lâu đài được thiết kế lại theo xu hướng hiện đại. Ảnh: Historvius.com


Theo Sách Kỷ lục Guinness, lâu đài Praha có chiều dài 570m và rộng 130m, là tòa lâu đài lớn nhất thế giới. Ảnh: Eucys2013.ssc.avcr.cz


Các cung điện chính trong lâu đài gồm: Cung điện Hoàng gia cũ, cung điện Hoàng gia mới, cung điện Mùa hè, cung điện Lobkowicz, cung điện Rosenberg. Ảnh: Pingallery.deviantart.com


Các công trình tôn giáo bên trong lâu đài gồm: Nhà thờ St. Vitus, vương cung thánh đường St George, nhà thờ Thánh Thập Tự, nhà thờ Các Thánh, nhà thờ Thiên Chúa Ba Ngôi. Ảnh: Hrad.cz


Bên cạnh đó, lâu đài là nơi lưu giữ nhiều tác phẩm điêu khắc có giá trị. Ảnh: Hotelsax.cz


Ngày nay, lâu đài Praha được xem là một biểu tượng của Cộng hòa Séc. Ảnh: Discoverwalks.com

(Theo Kiến thức)