“Phường 3, Tp. Mỹ Tho có hơn 400 ca mắc Covid-19” là thông tin sai sự thật

(THTG) Trong những ngày vừa qua, trên mạng xã hội Facebook và thông tin dư luận cho rằng, trên địa bàn phường 3, thành phố Mỹ Tho có hơn 400 ca mắc Covid-19. Đây là thông tin bịa đặt không đúng sự thật, gây hoang mang trong nhân dân.

Phong toa

Phong toa 1

Điểm phong toả trên địa bàn Phường 3, Tp. Mỹ Tho. Ảnh: Thanh Liêm

Theo bà Huỳnh Phạm Ngọc Thủy – Chủ tịch UBND, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 phường 3 cho biết, tính tới ngày 21/7/2021, trên địa bàn phường có 17 khu vực bị phong tỏa, với 56 ca nhiễm Covid-19, ở 6/7 khu phố gồm: Khu phố 1, khu phố 2, khu phố 3, khu phố 4, khu phố 6 và khu phố 7, trong đó có 01 ca tử vong và 01 ca đã điều trị khỏi. Vì vậy, thông tin trên địa bàn phường 3 có hơn 400 ca mắc Covid-19 là thông tin không chính xác. Hơn nữa, tính tới ngày 21/7/2021, TP. Mỹ Tho có 496 ca nhiễm Covid-19 tại 16 ổ dịch, do đó thông tin chỉ riêng địa bàn phường 3 có hơn 400 ca là không có cơ sở.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biếc phức tạp như hiện nay, người dân cần sàng lọc thông tin trước khi tiếp nhận, đăng tải lên mạng xã hội, tránh biến mình thành công cụ phát tán thông tin giả của những kẻ có ý đồ xấu, gây hoang mang dư luận. Ngoài ra, người dân trong và ngoài khu vực phong toả cần thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch Covid-19, nhất là Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Thanh Liêm