Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng làm việc về tiến độ đường Cao tốc Trung lương – Mỹ Thuận

(THTG) Ngày 10/3, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã đi khảo sát thực địa và có buổi làm việc với các Bộ ngành Trung ương và tỉnh Tiền Giang về Dự án đường Cao tốc Trung  Lương – Mỹ Thuận. Tiếp đoàn có ông Lê Văn Hưởng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cùng lãnh đạo các tỉnh Vĩnh Long và Cần Thơ.

Untitled 1

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng phát biểu tại buổi làm việc . Ảnh : Minh Nguyên 

Báo cáo với Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải (GT-VT) cho biết: Tuyến cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận có tổng chiều dài trên 51 km, điểm đầu tại nút giao Thân Cửu Nghĩa – tiếp nối đường cao tốc TP HCM – Trung Lương, điểm cuối tại nút giao với Quốc Lộ 30. Tuyến đường cao tốc này đi qua địa bàn các huyện: Châu Thành, Cai Lậy, Thị xã Cai Lậy, Tân Phước và huyện Cái Bè tỉnh Tiền Giang, đường có 6 làn xe, vận tốc thiết kế 100km/h. Dự án được Bộ GT-VT phê duyệt năm 2014 với quy mô mặt cắt ngang 13,75m, tuy nhiên, hiện nay, dự án đang được điều chỉnh với quy mô 8 làn xe, cắt ngang 17m, tổng mức đầu tư 14.678 tỷ đồng. Dự án được đầu tư theo hình thức BOT. Bên cạnh báo cáo về dự án Trung Lương – Mỹ Thuận, Bộ GT-VT cũng báo cáo về việc triển khai dự án cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ với tổng vốn đầu tư trên 6.384 tỷ đồng.

Báo cáo với Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương và đơn vị đầu tư dự án cho biết: hiện nay vấn đề khó nhất là thiếu nguồn vốn, hiện chủ đầu tư đang liên kết với các ngân hàng thương mại, nhằm đảm bảo kinh phí triển khai công trình.

Untitled 3

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng khảo sát tại hiện trường. Ảnh: Minh Nguyên 

Về công tác giải phóng mặt bằng, ông Lê Văn Hưởng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cho biết: tổng số hộ ảnh hưởng của dự án khoảng 2.350 hộ, tổng kinh phí giải phóng mặt bằng dự kiến 1.565 tỷ đồng. Đến nay, đã phê duyệt kinh phí bồi thường 842 tỷ đồng, chiếm 53%, nhà đầu tư đã chuyển 498 tỷ, còn lại 344 tỷ chưa chuyển. Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang kiến nghị Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cấp, các ngành và nhà đầu tư trong thời gian tới cần đẩy nhanh tiến độ thi công và sớm hoàn thành để không chỉ phát huy tốt hiệu quả kinh tế, an sinh xã hội mà còn giải quyết ách tắc giao thông, kéo giảm tai nạn giao thông qua địa bàn.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh vai trò đặc biệt của các tuyến cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận và Mỹ Thuận – Cần Thơ đối với các tỉnh ĐBSCL trong giại đoạn hiện nay. Với vai trò vị trí quan trọng, nên việc khẩn trương giải quyết dứt điểm những khó khăn, rào cản để dự án đi vào hoạt động là hết sức cấp thiết. Vì vậy, Phó Thủ tướng yêu cầu cần phải đẩy nhanh tiến độ thi công sớm hoàn thành dự án. Cụ thể, tuyến Trung Lương – Mỹ Thuận hoàn thành sớm 1 năm, tuyến Mỹ Thuận – Cần Thơ hoàn thành sớm 2 năm, có nghĩa là cả 2 tuyến này phải hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2019.

Bên cạnh việc đẩy nhanh tiến độ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng đề nghị trong quá trình thi công, cần phải đảm bảo an toàn, chất lượng và hiệu quả công trình, góp phần thúc đẩy tình hình kinh tế xã hội các tỉnh ĐBSCL phát triển, đồng thời giải quyết nguy cơ tiền ẩn giao thông trên quốc lộ 1A hiện nay.

 

Phúc Huy