Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng chủ trì hội nghị phòng chống dịch bệnh trong chăn nuôi

(THTG) Ngày 14/9, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng chủ trì hội nghị trực tuyến triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh động vật vụ Thu Đông và triển khai giải pháp ngăn chặn bệnh dịch tả lợn châu Phi xâm nhiễm vào Việt Nam. Tại điểm cầu Tiền Giang, ông Phạm Anh Tuấn – Phó chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo các sở ngành tham dự hội nghị.

vlcsnap-2018-09-14-15h51m46s023

vlcsnap-2018-09-14-15h52m16s378

Quang cảnh hội nghị trực tuyến phòng chống dịch bệnh trong chăn nuôi. Ảnh: Anh Tuấn

Theo Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng, sản xuất chăn nuôi trong nước đã tạo ra khối lượng lớn sản phẩm, đáp ứng cơ bản nhu cầu thực phẩm thiết yếu cho tiêu dùng trong nước và một phần cho xuất khẩu. Tốc độ tăng trưởng của ngành chăn nuôi thời gian qua luôn ở mức cao, trung bình từ 5 – 6%/năm. Hiện nay, tổng đàn heo của Việt Nam đạt 27 triệu con đứng thứ 7 trên thế giới, tổng đàn gia cầm khoảng 385 triệu con, 5,6 triệu con bò, trâu là 2,5 triệu con, dê đạt 2,6 triệu con.

vlcsnap-2018-09-14-15h52m43s591

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng phát biểu tại hội nghị. Ảnh:Anh Tuấn

Nhấn mạnh tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp, khó lường, xuất hiện nhiều loại dịch bệnh nguy hiểm chưa từng có tại Việt Nam như dịch tả lợn châu Phi, đe dọa sự phát triển bền vững của ngành chăn nuôi và đời sống người dân, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu Bộ NN&PTNT, các bộ ngành trung ương, các địa phương tuyệt đối không được chủ quan. Triển khai ngay các biện pháp ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi xâm nhiễm vào Việt Nam. Đối với công tác phòng chống dịch bệnh động vật vụ thu đông năm 2018 – 2019, trước hết cần chủ động phòng chống, nhất là bệnh cúm gia cầm, lở mồm long móng, tai xanh heo, bệnh dại động vật.

Bên cạnh đó, các địa phương phải sớm rà soát, cập nhật kế hoạch chi tiết để thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, kế hoạch của chính phủ, của bộ NN&PTNT về chủ động phòng chống dịch bệnh.

Thanh Triều