Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang kiểm tra tiến độ Cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận

(THTG) Ngày 14-12, ông Trần Văn Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, cùng lãnh đạo các đơn vị có liên quan, đã đến kiểm tra tiến độ thi công cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận, đoạn qua địa bàn Thị xã Cai Lậy và huyện Tân Phước.

Đoàn công tác đã đến kiểm tra tiến độ thi công tại cầu Cà Mau, cầu Nhị Mỹ, cầu Hỏa, thuộc gói thầu xây lấp số 11 trên địa bàn thị xã Cai Lậy. Qua kiểm tra cho thấy, nhà thầu đang khẩn trương thi công, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành bề mặt các cầu, mố cầu và gia tải mặt đường trên tuyến.

vlcsnap-2020-12-14-15h09m11s659

vlcsnap-2020-12-14-15h13m33s451

 

Đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thành bề mặt các cầu, mố cầu và gia tải mặt đường trên tuyến. Ảnh: Việt Bình

Tại vị trí thi công cầu Kênh Xáng, thuộc gói thầu xây lấp số 08, đoạn qua địa bàn xã Phước Lập, huyện Tân Phước, hiện nhà thầu đang tập trung hoàn thiện các mố đầu cầu và các nhịp còn lại.

Theo đơn vị thi công, đến thời điểm này, dự án không còn vướng mắc về điểm tập kết nguyên, vật liệu và dự kiến đến ngày 20/12 sẽ hoàn thành 11 mặt cầu, đến ngày 25/12 cơ bản hoàn thiện điểm nghẽn các đầu cầu và cống. Trên cơ sở đó, các đơn vị thi công sẽ tiến hành phân làn, bố trí biển báo và biển chỉ dẫn giao thông từ điểm đầu, đến điểm cuối tuyến, nhằm đảm bảo đến ngày 30/12, dự án sẽ hoàn thiện và thông tuyến theo như đã cam kết với lãnh đạo tỉnh Tiền Giang và Thủ tướng Chính phủ.

vlcsnap-2020-12-14-15h09m35s600

vlcsnap-2020-12-14-15h09m19s759

Ông Trần Văn Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến kiểm tra và đôn đốc nhà thầu thi công đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng. Ảnh: Việt Bình

Qua kiểm tra, ông Trần Văn Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang biểu dương nỗ lực của các đơn vị và nhà thầu thi công, đồng thời đề nghị nhà thầu cần đẩy nhanh tiến độ, trong quá trình thi công phải đảm an toàn cho công nhân, người lao động, dân sinh và chất lượng dự án. Song song đó, chủ đầu tư cũng cần tăng cường kiểm tra tiến độ thi công các gói thầu, nhất là các gói thầu còn khối lượng công việc lớn, nhằm đảm kế hoạch thông tuyến cuối tháng 12/2020, như lời hứa với Thủ tướng Chính phủ, kịp thời phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán 2021 và hoàn thiện các phần việc còn lại vào cuối quý I/2021.

Mạnh Cường