Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang kiểm tra công trình cầu Bình Xuân

(THTG) Chiều ngày 17-7, ông Lê Văn Nghĩa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, cùng lãnh đạo Sở Giao thông – Vận tải tỉnh đã đến kiểm tra tiến độ thi công cầu Bình Xuân, Thị xã Gò Công.

Cầu Bình Xuân nằm trên đường tỉnh 873, được khởi công xây dựng vào tháng 3 năm 2020, dự kiến hoàn thành vào tháng 10 năm 2020, với tổng mức đầu tư trên 161 tỷ đồng. Công trình cầu Bình Xuân có chiều dài 290,5 mét, gồm 7 nhịp, mặt cầu rộng 9 mét và phần đường dẫn vào cầu dài 836 mét, tải trọng thiết kế 10 tấn.

Cau Binh XuanCau Binh Xuan 1

Ông Lê Văn Nghĩa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang và các thành viên trong đoàn kiểm tra tiến độ thi công cầu Bình Xuân. Ảnh: Bá Thuỷ

Qua thời gian triển khai thi công, đến nay công trình cầu Bình Xuân đã thực hiện khoảng 45% khối lượng công việc; về phần đường dẫn đã gần hoàn thành phần đắp cát mặt bằng, đang chuẩn bị cho phần thi công kết cấu mặt bằng. Riêng đối với phần cầu đã hoàn thành và tiếp tục thi công các trụ, nhìn chung các hạng muc thi công dưới nước cơ bản đã hoàn thành, chỉ còn phần khối lượng công việc trên bờ.

Cau Binh Xuan 2

Ảnh: Bá Thuỷ

Phát biểu tại buổi kiểm tra, ông Lê Văn Nghĩa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang ghi nhận sự cố gắng của đơn vị thi công, đồng thời yêu các ngành chức năng phải thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc đơn vị thi công  để công trình hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng công; trong thi công phải đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động. Ông cũng nhấn mạnh, cầu Bình Xuân được xây dựng là mong mỏi của người dân và là điểm nhấn cho việc phát triển của khu vực Gò Công, đây cũng là công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Tiền Giang, chính vì vậy phải đảm bảo an toàn, chất lượng. Đơn vị thi công cũng thể hiện sự quyết tâm, đồng thời cam kết sẽ bổ sung nhân lực, thiết bị và sẽ tổ chức thi công tăng ca để hoàn thành công trình đúng tiến độ.

Bá Thủy