Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại huyện Cai Lậy

(THTG) Ngày 13-8, ông Trần Văn Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, cùng với lãnh ngành y tế đã đến kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại UBND xã Bình Phú, huyện Cai Lậy.

Theo UBND xã Bình Phú, qua theo dõi, rà soát và nắm bắt tình hình, ngày 2/8/2020 trên địa bàn xã có 2 trường hợp trở về từ khu vực có ca mắc Covid-19 tại vùng dịch tỉnh Quảng Nam. Qua sự chủ động khai báo của đối tượng, ngành Y tế huyện Cai Lậy đã thực hiện các quy trình xử lí, đồng thời tiến hành cách ly 2 trường hợp trên tại bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy. Đến ngày 13/8/2020, cả 2 trường hợp trên đã có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19. Tính đến nay huyện Cai Lậy chưa ghi nhận trường hợp nhiễm Covid-19, hiện còn 14 trường hợp cách ly tại nhà, qua theo dõi y tế tình trạng sức khỏe các trường hợp cách ly đều ổn định.

vlcsnap-2020-08-13-16h02m29s209

vlcsnap-2020-08-13-16h04m58s982

Ông Trần Văn Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại UBND xã Bình Phú, huyện Cai Lậy. Ảnh: Trọng Hiếu

Ông Trần Văn Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ngành y tế cần củng cố ban chỉ đạo cấp xã, đồng thời nâng cao trách nhiệm của các thành viên ban chỉ đạo trong kiểm soát quá trình thực thi nhiệm vụ, phân công trách nhiệm từng thành viên trong thực hiện giám sát hộ gia đình. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghi tăng cường công tác phối hợp giữa cơ quan nhà nước với mặt trận, đoàn thể trong thực hiện giám sát các đối tượng về từ vùng dịch; Tuyến y tế cơ sở tiếp tục rà soát quản lí sức khỏe trong cộng đồng, nhất là nhóm đối tượng người già, người có hoàn cảnh khó khăn. Ngành chuyên môn cần tổ chức tập huấn, đánh giá lại các tổ phản ứng nhanh, từ đó củng cố nâng cao tinh thần, trách nhiệm, phối hợp với các hội, đoàn thể đi từng ngõ, gõ từng nhà để vận động, tuyên truyền người dân chủ động phòng dịch Covid-19; Trung tâm y tế huyện, xã, khuyến cáo, vận động cơ sở y tế tư nhân cùng tham gia kiểm soát, phân luồng trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Trọng Hiếu