Phó chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng cầu Mỹ Thuận 2

(THTG) Ngày 20-10, ông Phạm Văn Trọng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đã đến kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng Dự án cầu Mỹ Thuận 2.

Thời gian qua, mặc dù chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nhưng công tác thi công cầu Mỹ Thuận 2 vẫn được UBND tỉnh Tiền Giang, huyện Cái Bè quan tâm, tạo điều kiện duy trì liên tục. Trong đó, tỉnh Tiền Giang được giao làm chủ đầu tư Tiểu dự án giải phóng mặt bằng gói thầu xây lắp 01 – Thi công đường dẫn phía tỉnh Tiền Giang, từ điểm đầu dự án đến Km104+190, thuộc Dự án Đầu tư xây dựng cầu Mỹ Thuận 2 và đường dẫn hai đầu cầu.

vlcsnap-2021-10-21-09h31m31s185.png

vlcsnap-2021-10-21-09h31m08s915.png

vlcsnap-2021-10-21-09h31m25s016.png

Hiện còn 2/389 hộ dân chưa đồng ý bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công dự án cầu Mỹ Thuận 2. Ảnh: Trọng Hiếu

Tổng cộng có 389 hộ dân trên địa bàn tỉnh Tiền Giang bị ảnh hưởng bởi dự án. Đến nay qua công tác tuyên truyền, vận động, hầu hết các hộ dân đã bàn giao mặt bằng, hiện chỉ còn 2/389 hộ dân chưa đồng ý bàn giao mặt bằng, trong đó có 1 hộ đã tự giác tháo dỡ, 1 hộ đã xây dựng nhà và di dời một phần đồ đạc, nhưng không chịu tháo dỡ.

Ông Phạm Văn Trọng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh nghi nhận sự nỗ lực của địa phương, đơn vị thi công trong việc triển khai thi công khối lượng phần việc công trình, ông yêu cầu huyện Cái Bè khẩn trương thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đối với các hộ còn lại. Đến cuối tháng 10-2021 phải hoàn thành việc bàn giao 100% mặt bằng cho đơn vị thi công, đảm bảo tiến độ thi công toàn dự án.

Trọng Hiếu