Phó Chủ tịch UBND tỉnh khảo sát hoạt động Cảng cá Vàm Láng

(THTG) Ngày 28-10, ông Phạm Văn Trọng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang dẫn đầu đoàn khảo sát thực tế tình hình hoạt động của Cảng cá Vàm Láng, trên địa bàn huyện Gò Công Đông.

vlcsnap-2021-10-29-08h49m43s269.png

vlcsnap-2021-10-29-08h49m31s052.png

Cảng cá Vàm Láng. Ảnh: Lê Khang

Do tình hình dịch bệnh kéo dài từ đầu tháng 06 đến nay, để thích ứng với từng giai đoạn của tình hình dịch bệnh, cũng như các quy định về giãn cách xã hội, ban quản lý Cảng cá Tiền Giang đã nhiều lần thay đổi phương án hoạt động của cảng cá Vàm Láng, để phù hợp với tình hình, đồng thời tiêp tục duy trì hoạt động chuỗi liên kết của ngành thủy sản trên địa bàn huyện Gò Công Đông. Theo điều chỉnh hiện nay, số lượng tàu cập cảng bốc dỡ hải sản trong cùng thời điểm không quá 04 tàu, trong đó không quá 02 tàu dịch vụ vận chuyển hải sản. Số lượng người hoạt động tại cảng trong ngày không quá 250 người. Người ra vào cảng phải có giấy xét nghiệm với SARS-CoV-2 âm tính bằng phương pháp test nhanh, hoặc RT-PCR.

vlcsnap-2021-10-29-08h55m54s452.png

vlcsnap-2021-10-29-08h55m58s414.png

Công tác phòng chống dịch Covid – 19 được tuyên truyền, vận động thường xuyên. Ảnh: Lê Khang

Bên cạnh đó, Ban quản lý cảng cá tích cực phối hợp cùng Đồn Biên phòng Kiểng Phước và UBND xã Kiểng Phước tuyên truyền, nhắc nhở, vận động người dân nâng cao ý thức phòng ngừa dịch bệnh, tuân thủ khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. Kiểm tra giám sát các xuồng, ghe nhỏ hoạt động quanh khu vực cảng; kiểm tra, giảm sát người vào cảng.

vlcsnap-2021-10-29-08h58m46s238.png

vlcsnap-2021-10-29-08h50m37s995.png

Ông Phạm Văn Trọng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc với Ban quản lý Cảng cá Vàm Láng. Ảnh: Lê Khang

Qua kiểm tra, ông Phạm Văn Trọng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang ghi nhận những sự thay đổi trong phương án hoạt động của cảng cá Vàm Láng, đã góp phần giúp kiểm soát tình hình dịch bệnh tại khu vực cảng cá, đặc biệt là trong giai đoạn khi thị trấn Vàm Láng thực hiện các biện pháp phong tỏa để khống chế dịch bệnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao công tác phối hợp của lực lượng Công an, Biên phòng và các ngành chức năng trong tuyên truyền vận động người dân và giữ gìn an ninh trật tự. Trong thời gian tới, ông Phạm Văn Trọng đề nghị các ban ngành liên quan và Ban quản lý Cảng cá rà soát lại cơ sở vật chất, kiểm tra hệ thống chiếu sáng, luồng lạch để có phương án xây dựng, nạo vét để đảm bảo an toàn cho ngư dân hoạt động. Cần thiết phải có tổ sơ cấp cứu tại chỗ để kịp thời phản ứng khi có tai nạn xảy ra và hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh. Ngoài ra Ban quản lý Cảng cá cần xây dựng quy hoạch khoa học, phù hợp theo ngành nghề, kiện toàn nhân sự ban quản lý và có các hướng dẫn cụ thể, tạo điều kiện thu hút doanh nghiệp đến để đầu tư, phát triển tại khu vực cảng.

Lê Khang